Hà Nội: Hàng chục nghìn cuốn sách in lậu bị bắt giữ

Pháp luậtThứ Tư, 12/08/2015 02:00:00 +07:00

Hơn 50.000 cuốn sách in giả, in nhái sách của NXB Giáo Dục đã bị Cục An ninh văn hóa, thông tin truyền thông phát hiện và bắt giữ.

(VTC News) – Hơn 50.000 cuốn sách in giả, in nhái sách của NXB Giáo Dục đã bị Cục An ninh văn hóa, thông tin truyền thông phát hiện và bắt giữ.

Trong hai ngày 11-12/8, Cục A87 – Bộ Công an đã phối hợp với đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương tổ chức kiểm tra đột xuất kho sách của Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến tại địa chỉ số 105 phố Bắc Cầu (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).

Tại đây, đoàn kiểm tra đã phát hiện hơn 50.000 cuốn sách giả ghi tên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam.
Tại thời điểm kiểm tra, ông Triệu Quang Phú (Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn giáo dục Văn Hiến) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số sách trên.
Kho chứa sách in lậu của Công ty Văn Hiến
Kho chứa sách in lậu của Công ty Văn Hiến 

Hơn 50.000 cuốn sách giả đã được đóng hộp, dán mác, sẵn sàng để chuyển đi tiêu thụ.
Hơn 50.000 cuốn sách giả đã được đóng hộp, dán mác, sẵn sàng để chuyển đi tiêu thụ. 

Phía bên trong kho sách của công ty Văn Hiến, hàng chục chồng sách cao quá đầu người xếp dọc lối đi, phần lớn số sách đã được đóng hộp và dán tem nhãn phân loại như: ‘Luyện tập và sáng tạo Tiếng Việt – Lớp 5 T1, Toán Lớp 5 T1, Toán lớp 3 T2….’
Ông Phạm Tuấn Vũ (Phó cục trưởng cục xuất bản in phát hành Bộ Thông tin và Truyền Thông) cho biết: ‘Qua quá trình kiểm tra, đoàn công tác liên ngành đã phát hiện kho của công ty Văn Hiến đang lưu giữ hơn 50.000 cuốn sách in giả, in nhái sách của NXB Giáo dục, đặc biệt hành vi in giả sách này còn rất tinh vi khi tem chống hàng giả của NXB Giáo dục cũng bị in nhái.’
Những cuốn sách giả, in nhái sách của NXB Giáo dục
Những cuốn sách giả, in nhái sách của NXB Giáo dục 
Thậm chí cả tem chống hàng giả cũng bị... in nhái.
Thậm chí cả tem chống hàng giả cũng bị... in nhái. 

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong, bắt giữ số sách giả nói trên
Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong, bắt giữ số sách giả nói trên 

Ông Vũ cho biết thêm: ‘Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đoàn công tác liên ngành sẽ kiến nghị lên lãnh đạo các cấp cao hơn để xem xét khả năng ông Phú (Giám đốc công ty Văn Hiến) sẽ bị xử lý hình sự.
Đoàn công tác liên ngành ngành đã tiến hành niêm phong, thu giữ và sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Theo người đại diện của ban kiểm tra liên ngành, đây được coi là vụ sách lậu lớn nhất được cơ quan chức năng phát hiện từ trước tới nay.
Video: Bắt giữ kho sách lậu lớn nhất từ trước tới nay

Bình luận
vtcnews.vn