Hà Nội: Hai người thiệt mạng sau cuộc nhậu vui vẻ

Pháp luậtThứ Tư, 08/02/2012 04:30:00 +07:00

(VTC News) - Sau cuộc nhậu tưng bừng, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến hai người thiệt mạng.

(VTC News) -  Ngày 08/02, Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người chết trên địa bàn tại thôn Bãi, xã Cao Viên, Thanh Oai.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 07/02, tại quán tạp hóa của anh Đỗ Văn Bằng (SN 1983, ở xóm Thượng Phúc, thôn Bãi, Cao Viên) xảy ra vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên. Tại hiện trường, xác một nam thanh niên nằm gục trong vũng máu, bị đâm vào ổ bụng.

Nạn nhân tử vong ngay sau đó được xác định là Lê Ngọc Chinh (SN 1984 ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, Đỗ Văn Bằng tổ chức ăn uống cùng bạn bè. Trong cuộc nhậu, do có hơi men nên giữa Đỗ Hoàn (SN 1983 ở thôn Bãi, Cao Viên, Thanh Oai) và hai anh Lê Ngọc Chinh, Đỗ Ngọc Dự (SN 1984, ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông) đã xảy ra xô xát.

Bị đánh, Hoàn đã điện thoại gọi người đến trả đũa. Một nhóm đối tượng cầm hung khí đã xông vào quán đâm anh Chinh trọng thương. Còn anh Dự bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 103 nhưng cũng tử vong tối cùng ngày.

Các đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn Đỗ Hoàn và Đỗ Văn Bằng đã ra cơ quan Công an trình diện.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguyễn Dũng – Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn