Hà Nội: Hai bố con tấn công CSGT giữa phố

Thời sựThứ Sáu, 08/06/2012 06:38:00 +07:00

(VTC News) – Nhận được tin con trai bị lập biên bản vi phạm giao thông, ông Hiền dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào mặt chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.

(VTC News) – Nhận được tin con trai bị lập biên bản vi phạm giao thông, ông Hiền xông tới dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào mặt chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ.








Sự việc xảy ra vào khoàng 9h30’ ngày 7/6 tại ngã tư Đề Lừ - Tam Trinh (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, Vũ Xuân Hùng (SN 1993, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai) điều khiển xe máy 29H1 054.00 đi đến ngã từ Đền Lừ - Tam Trinh thì vượt đèn đỏ và bị lực lượng CSGT làm nhiệm vụ chặn giữ. Thấy vậy, Hùng quay ra chống đối nhưng sau đó bị khống chế và bị lập biên bản vi phạm.

Thay vì chấp hành, Hùng gọi điện thoại cho bố là Vũ Xuân Hiền (SN 1958) ra ‘giải cứu’. Ngay lập tức ông Hiền đi taxi đến và gây sự với lực lượng chức năng rồi dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào mặt Thượng sĩ Lương Đình Hải.

Sau khi bị tấn công, Thượng sĩ CSGT Lương Đình Hải phải nhập viện.

Chưa dừng lại ở đó, ông Hiền còn ‘ra lệnh’ cho con trai: “Cho mày đánh chết nó đi”, Hùng càng lao tới, đánh tới tấp vào mặt Thượng sĩ Hải.

Chứng kiến sự việc, quần chúng nhân dân đã cấp báo đến lực lượng 113 và CA phường sở tại đến giải quyết. Hai bố con ông Hiền được mời về trụ sở công an để tường trình vụ việc.

Sau khi bị tấn công, Thượng sĩ Hải được đưa đi khám thương ở bệnh viện Bưu điện với nhiều vết xây xát và bầm tím ở mặt.

Hiện CA Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Xuân Hiền và Vũ Xuân Hùng để điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn