Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở quận Hai Bà Trưng

Tin tứcChủ Nhật, 16/08/2020 23:22:41 +07:00
(VTC News) -

Bệnh nhân là nữ, trú tại quận Hai Bà Trưng, là F1 của BN962 được xác định mắc COVID-19 trước đó.

Tối 16/8, ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Thông tin ban đầu được biết, bệnh nhân V.H.C., là nữ, trú tại Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là người có tiếp xúc gần (F1) với ca bệnh BN962 (trú tại Đại La, quận Hai Bà Trưng) được Bộ Y tế xác định mắc COVID-19 trước đó.

Ông Hiền cũng cho biết đã báo cáo về trường hợp này với Bộ Y tế. Nếu được Bộ xác nhận, đây sẽ là bệnh nhân thứ 10 ở Hà Nội mắc COVID-19 kể từ khi dịch bắt đầu tại Đà Nẵng thời gian vừa qua.

Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở quận Hai Bà Trưng - 1

 Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm cho vợ con của BN962. (Ảnh: Kinhtedothi)

Liên quan tới BN962, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng cho biết đã xác định được những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân. Những người này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Vợ và con của BN962 cũng được lấy mẫu xét nghiệm, bước đầu cho kết quả âm tính.

Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu nhà và đưa số người có liên quan đi cách ly theo đúng quy định.

Về ca bệnh mới phát hiện chiều nay, Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng cũng sẽ đến phun khử khuẩn lần 2 toàn bộ khu nhà. Trong sáng mai, tất cả những người có liên quan tới bệnh nhân trên sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm.

Tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 962 trường hợp mắc COVID-19. Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có 107.642 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta.

Trong đó, 4.015 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 24.948 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 78.679 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Cả nước có 336 ca mắc COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay và 626 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 456/962 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 45,4%.

Trong số các bệnh nhân còn lại, 45 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 28 bệnh nhân âm tính lần 2 và 42 ca âm tính lần 3 với nCoV. Cả nước hiện còn 409 người dương tính với virus corona, 24 bệnh nhân tử vong.

Video: Người dân Hà Nội 'thờ ơ' trước COVID-19

 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn