Hà Nội FC xếp hạng 3 Đông Nam Á, HAGL lọt top 30

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 23/02/2023 16:13:00 +07:00
(VTC News) -

Bóng đá Việt Nam chỉ có 5 đại diện lọt vào danh sách 30 CLB bóng đá chuyên nghiệp mạnh nhất Đông Nam Á theo xếp hạng dựa trên số liệu của Opta.

CLB HAGL đứng ở vị trí thứ 23 với mức điểm đánh giá 41,4, đứng hạng 2342 trên toàn thế giới tính đến tháng 3/2023. Theo Opta, HAGL đã tụt đến 31 bậc trên bảng xếp hạng so với thời điểm trước đây. Bước lùi này là điều dễ hiểu khi các yếu tố đánh giá như thành tích, giá trị đội hình của HAGL đều sụt giảm trầm trọng trong nhiều năm qua. 

Trong bảng xếp hạng 30 đội bóng hàng đầu Đông Nam Á, V-League góp mặt 5 đội bóng với vị trí cao nhất là vị trí thứ 3 thuộc về Hà Nội FC. CLB Bình Định xếp thứ 10 cùng vị trí 1.801 trên toàn thế giới. Ở vị trí thứ 12 là CLB Viettel còn Hải Phòng xếp ở vị trí thứ 22.

Hà Nội FC xếp hạng 3 Đông Nam Á, HAGL lọt top 30 - 1

Bảng danh sách 30 đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á.

Như vậy, Hà Nội FC vẫn là CLB Việt Nam được đánh giá cao nhất ở đấu trường quốc tế. Năm 2019, đội bóng Thủ đô từng vào đến bán kết của AFC Cup năm 2019 (chung kết liên khu vực) và chỉ bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Việc đặt mục tiêu phấn đấu và thăng tiến ở khu vực Đông Nam Á và châu Á cũng là đích đến mà lãnh đạo Hà Nội FC hướng tới. Họ mong muốn có được thành tích tốt hơn tại AFC Champions League, qua đó để lại dấu ấn ở các đấu trường quốc tế. Đây cũng là lý do mà HLV Bozidar Bandovic được lựa chọn. Ông từng có 2 lần vô địch Thai League khi dẫn dắt Buriram United trước đây và ông nhà cầm quân này từng tiến sâu tại AFC Champions League.

Buriram United (Thái Lan) cũng được xếp hạng là đội bóng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á. Ngay phía sau họ là Johor Darul Ta'zim (Malaysia). Trong bản danh sách nói trên, có đến 10/16 đội bóng chơi tại Thai League 1 xuất hiện. Bóng đá Thái Lan vẫn đang áp đảo ở mặt trận này với nền tảng tài chính vững mạnh của các đội bóng dự giải. 3 trong số 5 đội mạnh nhất Đông Nam Á cũng đến từ Thái Lan.

Shan United là cái tên khá đặc biệt khi họ đến từ đất nước đang gặp nhiều khó khăn như Myanmar. Thời gian gần đây, đội bóng này thậm chí còn kí hợp đồng với một ngoại binh có thời gian dài đá "phủi" tại Việt Nam là Kim Bello.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn