Hà Nội FC vs HAGL: Chờ cuộc đấu U23 Việt Nam thu nhỏ ở Hàng Đẫy

Thể thaoThứ Ba, 03/04/2018 08:41:00 +07:00

Hai ngày sau khi đánh bại Nam Định ở vòng 4 V-League, HAGL đã có mặt tại Hà Nội chuẩn bị cho cuộc đối đầu với CLB Hà Nội.

Trận đấu bù vòng 3 V-League 2018 giữa Hà Nội vs HAGL trên sân Hàng Đẫy 19h, ngày 5/4 rất được chờ đợi bởi nói được ví như cuộc đấu thu nhỏ của lứa U23 Việt Nam.

Bên phía đội chủ nhà, họ có 7 cái tên từng khoác áo U23 Việt Nam dự U23 châu Á gồm: Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu, Thái Quý và Thành Chung. Trong số này, Thành Chung, Văn Hậu chưa ra sân phút nào vì chấn thương. Nhiều khả năng Văn Hậu sẽ trở lại từ vòng 5. Thái Qúy cũng chưa được vào sân vì không chiếm được suất đá chính. Đức Huy mới thi đấu 39 phút.

Dinh Trong

Đình Trọng (áo trắng) đang là chỗ dựa vững chắc ở hàng thủ CLB Hà Nội. 

Đình Trọng và Duy Mạnh đang là cặp trung vệ rất hay của đội bóng thủ đô. Họ thi đấu trọn 270 phút trong 3 trận đã qua và giúp Hà Nội là đội bóng duy nhất tại V-League 2018 đến lúc này giữ sạch lưới.

Quang Hải chịu một chút áp lực khi chưa có được phong độ cao. Anh đã thi đấu 204 phút và chưa có bàn thắng nào. Nhưng nhiều người dự đoán, tiền vệ quê Đông Anh sẽ tỏa sáng ở trận đấu bù tới đây.

Quang Hai 3

Quang Hải chưa có bàn thắng ở V-League 2018.

Phía bên kia chiến tuyến, HAGL mang tới Hàng Đẫy 6 cái tên từng góp mặt ở U23 Việt Nam là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Châu Ngọc Quang. Bên cạnh đó là 2 cái tên nếu không bị chấn thương khi lên tập trung U23 Việt Nam cũng có thể đã ra sân thi đấu tại Thường Châu là A Hoàng và Minh Vương.

Trong số những cái tên U23 Việt Nam của đội bóng phố Núi, Văn Thanh và Văn Toàn đá trọn 270 phút trong 3 trận vừa qua. Ở trận gần nhất, Văn Toàn đã ghi bàn.

Chơi ít hơn 19 chút là Lương Xuân Trường song tiền vệ quê Tuyên Quang chính là ngôi sao U23 sáng nhất của đội bóng phố Núi. Anh có 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo và là nhạc trưởng thực sự ở giữa sân.

Xuan Truong

 Xuân Trường là ngôi sao U23 duy nhất để lại dấu ấn trong màu áo HAGL những vòng đã qua.

Công Phượng là cái tên gây thất vọng khi chơi mờ nhạt trong 199 phút đã ra sân. Trong khi đó Hồng Duy dù vừa có 1 bàn thắng nhưng chưa hẳn chắc suất đá chính tại V-League mùa này. Tiền vệ quê Bình Phước đã thi đấu 136 phút.

Minh Vương và A Hoàng vừa có trận đá chính đầu tiên khi HAGL gặp Nam Định và cả hai chơi tốt, đặc biệt là Minh Vương. Tiền vệ quê Thái Bình chơi năng nổ và là người mở tỷ số trận đấu.

Để chuẩn bị cho cuộc đại chiến ở Hàng Đẫy, ban huấn luyện CLB HAGL đã có những tính toán trong việc thay đổi nhân sự ở vòng 4 vừa qua. Trận đấu ngày 5/4 tới đây cũng là thước đo khả năng lọt vào top đầu của HAGL mùa này, bởi Hà Nội luôn là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch của giải đấu.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn