Hà Nội FC vs CLB TP.HCM: Thiếu Công Phượng, HLV Chung Hae Seong trông vào ai?

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 10/10/2020 09:30:00 +07:00
(VTC News) -

Không có Công Phượng, CLB TP.HCM rất khó chấm dứt chuỗi trận toàn thua khi chạm trán Hà Nội FC.

Hà Nội FC chạm trán CLB TP.HCM ở vòng 1 giai đoạn 2 V-League trên sân Hàng Đẫy vào 19h15 tối nay (10/10). Đây là trận đấu mà CLB TP.HCM không có sự phục vụ của Công Phượng do cầu thủ này gặp chấn thương.

Hà Nội FC trên tầm CLB TP.HCM

Chuỗi bất bại của Hà Nội FC trước CLB TP.HCM hiện đã kéo dài đến con số 10 trận, trong đó đội bóng Thủ đô giành tới 9 trận thắng. Trong 4 lần chạm trán gần nhất với đối thủ này, có tới 3 trận Quang Hải và đồng đội ghi từ 3 bàn hoặc hơn.

Hà Nội FC vs CLB TP.HCM: Thiếu Công Phượng, HLV Chung Hae Seong trông vào ai? - 1

Hà Nội FC đè bẹp CLB TP.HCM trong 2 lần đối đầu ở mùa giải 2020.

Điểm chung của hai lần đối đầu giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM mùa này là sự chênh lệch lớn trên bảng tỷ số với phần thắng đều nghiêng về đội bóng Thủ đô. Nhà đương kim vô địch V-League và Cúp Quốc gia, trong một mùa giải phong độ kém và không ổn định bằng hai năm trước, vẫn "vùi dập" đối thủ không thương tiếc cả trên sân khách lẫn sân nhà.

Hai trận thua thảm ở mùa giải này chứng minh rằng CLB TP.HCM vẫn chưa phải là đối thủ ngang tầm với Hà Nội FC khi đối đầu trực tiếp. Đội bóng của HLV Chung Hae Seong khó có cơ hội chiến thắng nếu nhập cuộc với ý định chơi áp đảo, tấn công sòng phẳng với đối thủ.

Phong độ của Hà Nội FC trong hai vòng cuối giai đoạn lượt đi không tốt như ở Cúp Quốc gia. Tuy nhiên trên sân Hàng Đẫy, trước đối thủ đang khó khăn về lực lượng, đội bóng Thủ đô vẫn ở thế "cửa trên".

Ai thay thế được Công Phượng?

Thiếu Công Phượng là tổn thất rất lớn đối với CLB TP.HCM. Sự đột biến của hàng công đội đương kim á quân phụ thuộc rất nhiều vào tiền đạo xứ Nghệ. Cầu thủ mang áo số 21 của CLB TP.HCM là nội binh ghi nhiều bàn nhất ở giai đoạn 1 V-League 2020, với 6 pha lập công, cũng là cây săn bàn chủ lực của đội nhà.

Hà Nội FC vs CLB TP.HCM: Thiếu Công Phượng, HLV Chung Hae Seong trông vào ai? - 2

Vắng Công Phượng, chỉ mình Phi Sơn không đủ tạo ra đột biến trên hàng công của CLB TP.HCM.

Trận thua Hà Nội FC với tỷ số 1-5 ở bán kết Cúp Quốc gia cho thấy rõ việc thiếu Công Phượng khiến hàng công của CLB TP.HCM yếu đi thế nào. Trong trận đấu mà HLV Chung Hae Seong dường như muốn các học trò kiểm soát và chơi tấn công, tuyến trên của họ hoàn toàn vô hại với hàng thủ đối phương.

Hai ngoại binh đắt giá người Costa Rica vẫn chưa thể hiện được đẳng cấp và vẫn cần thời gian để thích nghi. CLB TP.HCM có lẽ sẽ trông cậy nhiều vào Phi Sơn và Huy Toàn, cầu thủ vừa bình phục chấn thương, là hai cái tên có thể làm nên chuyện ở hàng công.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất đối với đội khách ở trận này là ý đồ nhập cuộc của HLV Chung Hae Seong. Trong cả hai trận thua đậm mùa này trước Hà Nội FC, nhà cầm quân người Hàn Quốc đều có những lựa chọn chiến thuật bị coi là sai lầm.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp