Bóng đá Việt Nam

Hà Nội FC tự tin tạo ra thêm Quang Hải mới cho bóng đá Việt Nam

Thứ Tư, 06/04/2022 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Hà Nội FC tự tin có thể phát hiện, đào tạo ra những ngôi sao mới để thay thế và tiếp bước Quang Hải trong tương lai.

Trong cuộc trò chuyện với PV VTC News, ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc điều hành Hà Nội FC nhắc đi nhắc lại nhiều lần sự ủng hộ tuyệt đối của CLB cho quyết định ra nước ngoài thi đấu đầy dũng cảm của Quang Hải.

Hà Nội FC ủng hộ Quang Hải thực hiện ước mơ

- Quá trình đàm phán hợp đồng giữa Hà Nội FC và Quang Hải được dư luận quan tâm rất nhiều trong thời gian qua. Lý do gì khiến hai bên quyết định không gia hạn? 

Hà Nội FC luôn đánh giá Quang Hải là cầu thủ hết mực chuyên nghiệp và là một thành viên quan trọng của đội bóng. Xuất phát từ lợi ích CLB, thiện ý của chúng tôi trước nay không thay đổi, đó là mong muốn Quang Hải sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng.

Tuy nhiên, Quang Hải muốn xuất ngoại để phát triển sự nghiệp. Hà Nội FC lắng nghe, ủng hộ và tạo điều kiện tối đa để cậu ấy thực hiện ước mơ của mình. Chỉ vậy thôi, không khúc mắc gì cả.

Hà Nội FC tự tin tạo ra thêm Quang Hải mới cho bóng đá Việt Nam - 1
 

Nhiều điều khoản phải được giữ bí mật theo quy định trong hợp đồng, nên tôi xin không đề cập chi tiết. Việc đàm phán chính thức giữa 2 bên diễn ra gần đây, đúng theo quy định. Nhưng, Hà Nội FC không phải đến khi gần hết hạn hợp đồng mới nói chuyện gia hạn.

Chúng tôi đã trao đổi về tương lai với Quang Hải từ năm 2019. Điều đó cũng giống như các đội bóng chuyên nghiệp trên thế giới, khi cầu thủ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm thì đến năm thứ hai đã phải tính toán đến việc đàm phán. Việc này giúp CLB chuẩn bị kế hoạch và cũng nắm bắt được tâm tư, mong muốn của cầu thủ, đồng thời thể hiện sự ghi nhận đối với những đóng góp của họ.

- Quang Hải chia tay đội bóng là điều khiến rất nhiều người ở Hà Nội FC tiếc nuối?

Có lẽ không đội bóng nào trên thế giới muốn chia tay cầu thủ giỏi của mình cả. Quang Hải cũng như nhiều người khác, trưởng thành và đóng góp lớn vào thành công chung của đội bóng. Hơn thế, các thành viên của Hà Nội FC luôn coi đội bóng như ngôi nhà thứ hai và việc phải chia tay một người thân trong gia đình rõ ràng là điều không dễ dàng cho tất cả.

- Việc Quang Hải ra đi ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm lý của các thành viên còn lại. Ban lãnh đạo CLB làm tâm lý cho các cầu thủ thế nào?

Việc Quang Hải gia hạn hợp đồng hay không là điều được quan tâm ngay từ chính nội bộ của đội bóng. Nhưng, mọi thành viên hiểu được rằng, những gì các bên đã thực hiện đều là vì lợi ích tốt nhất của đội bóng cũng như cá nhân Quang Hải, cho cả sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Do vậy, khi mọi người trao đổi với nhau, chia sẻ với ban lãnh đạo CLB cũng như với Quang Hải, tất cả đều thoải mái. Khi đôi bên đã tìm được tiếng nói chung và đi đến quyết định như vậy, các thành viên khác cũng mừng cho Quang Hải vì cậu ấy được tạo điều kiện thực hiện ước mơ.

Họ khát vọng, mong muốn được thử thách ở môi trường khác. Khi nhìn thấy bước đi dũng cảm của Quang Hải và sự ủng hộ tuyệt đối của CLB, họ cũng yên tâm. Đến thời điểm nào sẵn sàng nhất, tự tin nhất, họ hiểu rằng CLB luôn ở phía sau hỗ trợ.

Hà Nội FC tự tin tạo ra thêm Quang Hải mới cho bóng đá Việt Nam - 2

- Quang Hải hết hợp đồng với Hà Nội FC khi bước sang tuổi 25, độ tuổi đẹp của đời cầu thủ. Đó có phải sự trùng hợp? Việc hợp đồng với cầu thủ kết thúc vào giữa mùa giải dường như khiến đội bóng gặp bất lợi.

Hà Nội FC và Quang Hải đặt bút ký hợp đồng vào ngày 12/4, sinh nhật của cậu ấy nên đó cũng là thời điểm kết thúc hợp đồng. Mọi điều khoản trong hợp đồng đều tạo điều kiện cho cầu thủ phát triển sự nghiệp và đóng góp tốt cho sự phát triển chung của CLB, không bên nào bất lợi.

Ngoài ra, việc kết thúc hợp đồng với cầu thủ ở tuổi 25 là thiện ý của Hà Nội FC. Đây là giai đoạn phát triển đỉnh cao trong sự nghiệp cầu thủ xét về cả chuyên môn lẫn khía cạnh chuyển nhượng. Cầu thủ tự do rất dễ để đàm phán với CLB khác.

- Điều đó nghĩa là Hà Nội FC có sự chuẩn bị cho các cầu thủ trong trường hợp họ muốn ra nước ngoài thi đấu, giống như Quang Hải?

Ra nước ngoài thi đấu là điều tốt cho bản thân cầu thủ cũng như CLB. Hà Nội FC hướng đến việc làm sao để chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn, ngôn ngữ, hành trang để các cầu thủ có thể dễ dàng thích nghi với môi trường khác.

Sắp tới, chúng tôi sẽ có những chương trình hợp tác với các CLB nước ngoài. Từ đó, Hà Nội FC học hỏi kinh nghiệm của đối tác và áp dụng những gì phù hợp với bóng đá Việt Nam. Điều đó nằm trong lộ trình phát triển của CLB.

- Bầu Hiển chúc Quang Hải "chiến thắng trở về, không phải lo gì cả". Khi thông báo chia tay Quang Hải, Hà Nội FC cũng tuyên bố luôn chào đón Quang Hải trở về.

Hà Nội FC chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Quang Hải trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. “Ra đi là để trở về”, CLB bóng đá Hà Nội sẽ mãi là mái nhà, toàn thể thành viên đội bóng và khán giả sẽ mãi là những người thân đối với Quang Hải. Cánh cửa Hàng Đẫy sẽ luôn rộng mở đón chào Quang Hải trở lại cống hiến cho đội bóng.

Trong suy nghĩ của mọi người ở Hà Nội FC, chúng tôi luôn chào đón Quang Hải trở về ở bất cứ thời điểm nào. Đây là nhà của Quang Hải. Chúng tôi luôn muốn Quang Hải thành công. Thành công hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng Hà Nội FC luôn ủng hộ, hỗ trợ cậu ấy hết mình.

Hà Nội FC có những mối quan hệ chặt chẽ với các đội bóng lớn như Manchester City, Barcelona, Bayern Munich. Ngay khi Quang Hải kết thúc hợp đồng và chuyển sang chơi bóng tại nước ngoài, Hà Nội FC thông qua đó hoàn toàn có thể giúp đỡ Quang Hải trên mọi mặt để thích nghi với cuộc sống mới, môi trường bóng đá mới. Trước đây, khi Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu, trong những ngày đầu tiên, CLB Hà Nội cũng hỗ trợ như vậy.

Cuối cùng, ban lãnh đạo, ban huấn luyện và cả người hâm mộ của Hà Nội FC vẫn luôn dành cho Quang Hải những tình cảm tốt đẹp nhất dù bất cứ lúc nào và ở đâu.

Hà Nội FC tự tin tạo ra thêm Quang Hải mới cho bóng đá Việt Nam - 3
 

Hà Nội FC không có Quang Hải sẽ ra sao?

- Hà Nội FC chuẩn bị thế nào cho "cuộc sống không Quang Hải"?

Quang Hải, cũng như Đình Trọng, đều là những cầu thủ giỏi ở vị trí của mình, nên chắc chắn sự thay thế họ là điều khó khăn không hề nhỏ về mặt chuyên môn.

Nhưng, bóng đá cũng như nhiều lĩnh vực khác của đời sống xã hội, việc duy trì, phát triển mang tính bền vững là yếu tố mang tính quyết định. Hà Nội FC cũng không phải ngoại lệ. Đào tạo trẻ, duy trì lực lượng tại các tuyến luôn là một trong những mảng hoạt động mang tính sống còn của đội bóng.

Hiện nay, Trung tâm đào tạo trẻ của Hà Nội FC vẫn duy trì tổ chức, quản lý các tuyến U15, U17, U19, U21 và đội hạng Ba nên đủ nguồn nhân lực cung cấp cho đội 1. Bên cạnh đó, thông qua hệ thống vệ tinh trên toàn quốc, đội bóng cũng đủ nguồn đầu vào chất lượng cung cấp cho các tuyến trẻ. Ngay lúc này, đội U19 Hà Nội đã giành quyền vào chung kết giải U19 Quốc gia sau những màn trình diễn ấn tượng.

Hà Nội FC tự tin tạo ra thêm Quang Hải mới cho bóng đá Việt Nam - 4
 

Thành công của Hà Nội FC ngày hôm nay là kết quả của quá trình đầu tư chuyên nghiệp, bài bản từ nền tảng, chứ không mang tính thời điểm. Thực tế này đã được chứng minh kể từ ngày 18/6/2006 khi đội bóng với tên gọi đầu tiên T&T Hà Nội chơi ở giải hạng Ba với nòng cốt hầu hết là các cầu thủ trẻ.

Trải qua 16 năm, từ một đội bóng chơi hạng thấp nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia, để trở thành CLB giàu thành tích nhất tại V-League tại thời điểm này, Hà Nội FC đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để gặt hái thành công trên sân cỏ, cũng như có được sự ủng hộ, yêu thương của người hâm mộ cả nước.

Chúng tôi tin tưởng cũng như tiếp tục quyết tâm chinh phục những thành công mới trong tương lai. Trước mắt, toàn đội vẫn đặt mục tiêu giành thành tích cao nhất tại tất cả các sân chơi tham dự, không chỉ với đội 1, mà đó còn là mục tiêu chung của tất cả các tuyến trẻ phía sau.

- Quang Hải, Đình Trọng rời Hà Nội FC với tư cách cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng. Liệu Hà Nội FC đã tính đến chiến lược chuyển nhượng mà trong đó đội bóng có thể thu lợi nhuận từ việc bán đi những cầu thủ được đào tạo từ chính CLB?

Chuyên nghiệp hóa luôn là thách thức lớn với bất kỳ nền bóng đá nào trên thế giới, kể cả những nền bóng đá phát triển. Bóng đá Việt Nam, dù bắt đầu lộ trình chuyên nghiệp hóa đã hơn 20 năm, nhưng rõ ràng, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện.

Lợi nhuận, đương nhiên là cần thiết với bất kỳ đội bóng nào, bởi bản chất của bóng đá chuyên nghiệp là tự nuôi sống được chính mình bằng bóng đá. Nhưng, để bóng đá Việt Nam thực sự chuyên nghiệp, lợi nhuận từ việc mua bán cầu thủ chỉ là một trong rất nhiều vấn đề được đặt ra. 

Mục tiêu của Hà Nội FC vẫn là tạo điều kiện tốt nhất để cầu thủ phát triển, đóng góp vào thành tích không chỉ của riêng CLB mà cho cả đội tuyển quốc gia. Đào tạo ngôi sao để bán là cách làm thành công của không ít CLB nổi tiếng trên thế giới nhưng không phải là mục tiêu của Hà Nội FC tại thời điểm này.

Trong mô hình chuyên nghiệp, chắc chắn có hạng mục xuất khẩu cầu thủ. Một CLB chuyên nghiệp phải tự nuôi được mình. Đây cũng là điều mà Hà Nội FC hướng đến trong tương lai xa hơn. CLB đang từng bước đi lên chuyên nghiệp, trước mắt chú tâm vào đào tạo bóng đá trẻ để có được những lứa cầu thủ tốt để phục vụ đội 1 và đội tuyển quốc gia, còn việc chuyển nhượng là tương lai.

Hà Nội FC tự tin tạo ra thêm Quang Hải mới cho bóng đá Việt Nam - 5

- Quang Hải, hay Đình Trọng đều được coi là những tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam. Tạo nên những ngôi sao mới sau khi họ ra đi rõ ràng không phải chuyện đơn giản.

Hà Nội FC hiện nay vẫn đang tập trung và làm tốt công tác đào tạo trẻ. Đúng là trong bóng đá, việc tìm kiếm, phát hiện và đào tạo ra một cầu thủ giỏi rất khó khăn. Quá trình này đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian.

Dù vậy, với chất lượng của các tuyến trẻ, của công tác đào tạo, sự dìu dắt từ lứa đàn anh và đặc biệt là nỗ lực của các em, các cháu muốn phấn đấu vươn lên bằng với những tấm gương như Quang Hải, Đình Trọng…, chúng tôi tin Hà Nội FC sẽ rất nhanh giới thiệu đến người hâm mộ cả nước những tài năng mới, những Quang Hải tiếp theo.

Đây là thời điểm thuận lợi để nhiều cầu thủ trẻ tài năng được ra sân để thử thách chính mình.

- Chiến lược đào tạo trẻ giúp Hà Nội FC tự tin tìm ra được những tài năng mới thay thế Quang Hải. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Trước mắt Hà Nội FC là phần lớn thời gian của mùa giải 2022 không có Quang Hải.

Sức mạnh cho những thành công Hà Nội FC chính là tinh thần đoàn kết, đề cao tính tập thể, nên chiến dịch chinh phục các danh hiệu ở mùa giải này cũng như trong tương lai sẽ luôn dựa trên sức mạnh tập thể.

Chúng tôi không có ngôi sao, mà đội bóng chính là ngôi sao sáng nhất. Hà Nội FC vẫn đang khát khao có thêm ngôi sao thứ sáu trên ngực áo, và mỗi cầu thủ là một điểm tựa để thực hiện mục tiêu này.

- Việc Quang Hải rời đi có lẽ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức hút của CLB?

Thương hiệu lớn nhất của Hà Nội FC là sự tin yêu, cổ vũ của người hâm mộ. Khẩu hiệu của đội bóng đã nói lên tất cả. "Tự hào Hà Nội, vinh quang Việt Nam" - niềm tự hào của bóng đá Thủ đô luôn gắn liền và hướng tới những đỉnh cao vinh quang của bóng đá Việt Nam.

Hà Nội FC đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút những nhà đầu tư, các doanh nghiệp tài trợ đến với đội bóng từ thương hiệu như vậy.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.

Minh Ngọc - Duy Thành(Ghi)
Bình luận
vtcnews.vn