Hà Nội FC phải giữ vị thế đàm phán với Quang Hải và người đại diện

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 15/03/2022 17:10:00 +07:00
(VTC News) -

Messi phải rời Barca, Ronaldo chia tay Real Madrid thì Hà Nội FC chẳng có lý do gì mà phải làm "con tin" trên bàn đàm phán với Quang Hải và người đại diện.

Đàm phán gia hạn khi hợp đồng chỉ còn lại vài tháng - thậm chí tính bằng tuần hoặc bằng ngày - thường là bất lợi cho các câu lạc bộ. Từ góc độ này, cách tiếp cận của Hà Nội FC trong việc gia hạn hợp đồng với Quang Hải đặt ra nhiều dấu hỏi.

Hà Nội FC quá tự tin vào khả năng giữ chân Quang Hải, hay họ chủ quan đến mức để "nước đến chân mới nhảy"? Trong một năm đầy biến động của bóng đá thế giới, khi Messi rời Barca, Ronaldo chia tay Real Madrid thì Hà Nội FC dường như không muốn làm "con tin" trên bàn đàm phán với Quang Hải và người đại diện.

Quang Hải ở lại là điều tốt, nhưng đội chủ sân Hàng Đẫy không muốn làm thế bằng mọi giá.

Hà Nội FC phải giữ vị thế đàm phán với Quang Hải và người đại diện - 1

Hà Nội FC phải giữ vị thế đàm phán với Quang Hải và người đại diện.

Khá nhiều tin đồn về mức đãi ngộ mà Quang Hải đòi hỏi, như mức lương 300-400 triệu đồng/tháng và 5 tỷ đồng lót tay/mùa. Thoạt nhìn, đó là những con số cao vô lý đối với tiêu chuẩn đương thời ở V-League và có lẽ chỉ xuất hiện ở V-League cách đây khoảng 10 năm.

Đẳng cấp của Quang Hải đã được nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế đánh giá là vượt tầm V-League. Bởi vậy con số vượt ra khỏi khả năng đáp ứng của các CLB trong nước cũng dễ hiểu.

Nói như vậy để thấy rằng Quang Hải có cái thế để đàm phán với Hà Nội FC. Nếu tiền vệ sinh năm 1997 muốn ra nước ngoài, điều đó càng trở nên hợp lý. Nhưng nếu phía Quang Hải biến những con số đó, hay bất kỳ điều khoản khác, thành "yêu sách" trong cuộc thương thảo, ý định này khó thành. Hà Nội FC không muốn ở thế yếu trong mối quan hệ này.

Đội bóng Thủ đô đủ sức biến Quang Hải trở thành cầu thủ Việt Nam được đãi ngộ cao nhất, nhưng họ cần bảo vệ tính ổn định của đội bóng.

Bản hợp đồng kỷ lục chưa từng có trong lịch sử sẽ không chỉ thay đổi cấu trúc lương của đội bóng. Cách đối xử của Hà Nội FC với các ngôi sao cả ở hiện tại lẫn tương lai, cách nhìn nhận của các cầu thủ với nhau và với CLB, sẽ không còn như trước.

Hà Nội FC phải giữ vị thế đàm phán với Quang Hải và người đại diện - 2

Bầu Hiển và lãnh đạo Hà Nội FC nói chuyện với Quang Hải sau trận đấu ở vòng 4 V-League 2022.

Quang Hải là ngôi sao lớn nhất của Hà Nội FC ở thời điểm hiện tại hoặc vài năm nữa. Tuy nhiên, anh không phải là ngôi sao duy nhất. Hà Nội FC sẽ phải đối xử với những công thần khác theo hệ quy chiếu mới được tạo nên từ bản hợp đồng mới với Quang Hải.

Hà Nội FC luôn phải tìm giải pháp để bù đắp vào khoảng trống của ngôi sao. Đó là điều sớm muộn cũng phải làm. Bởi Quang Hải cũng chỉ kế thừa vai trò của các đàn anh Văn Quyết, Thành Lương khi họ không còn ở đỉnh cao phong độ.

Trong khoảng thời gian gần một tháng còn lại, một trong 2 bên, hoặc cả hai có thể nhượng bộ lẫn nhau để đi đến thỏa thuận. Dẫu vậy, đội bóng Thủ đô ít nhất là đã giữ được thế chủ động của mình trong cuộc mặc cả với cầu thủ ngôi sao.

Hi vọng cuộc gặp hôm qua (14/3) không phải là buổi đàm phán chính thức cuối cùng giữa đôi bên.

"Đương nhiên phải có ảnh hưởng chứ. Làm gì có ai ở vị trí tấn công xuất sắc hơn Quang Hải", HLV Park Hang Seo bình luận về thông tin Quang Hải muốn ra nước ngoài chơi bóng.

Đội trưởng Văn Quyết chia sẻ: "Tất nhiên Hà Nội FC vẫn luôn mong muốn Quang Hải ở lại đội bóng...Cầu thủ là những người chuyên nghiệp. Tinh thần toàn đội lúc này rất tốt, không bị ảnh hưởng lớn. Đội bóng có 30 người, ra sân 11 người thì tập thể vẫn luôn cao hơn cá nhân. Toàn đội phải giữ sự tập trung, thi đấu tốt trên sân nhà".

Tiểu Cường
Bình luận
vtcnews.vn