Hà Nội FC mất ngôi vô địch: Thất bại đáng buồn của chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 20/11/2020 07:16:00 +07:00
(VTC News) -

Trong năm đầu tiên dưới quyền chủ tịch Đỗ Vinh Quang, Hà Nội FC cay đắng mất ngôi vô địch V-League dù chẳng phải căng sức trên nhiều mặt trận.

Với những vẻ mặt buồn bã khi chỉ về nhì trong ngày hạ màn V-League, cầu thủ và ban huấn luyện Hà Nội FC xếp thành vòng cung hướng về bầu Hiển. Những tiếng vỗ tay át đi bầu không khí ảm đạm của những nhà cựu vương chỉ vang lên sau lời động viên của "cổ động viên đặc biệt".

Chủ tịch T&T Group không có chức danh trực tiếp với Hà Nội FC, ngoài việc là bố của Chủ tịch đội bóng, nhưng cách ông xuống sân tập hợp cả đội để chia sẻ sau mỗi trận đấu là điều quá quen thuộc trong nhiều năm qua. Ở đội bóng Thủ đô, rất hiếm khi người ta thấy một nhân vật nào khác ngoài bầu Hiển làm như vậy, kể cả chủ tịch đương nhiệm của CLB, Đỗ Vinh Quang.

Video: Bầu Hiển động viên Hà Nội FC sau khi bị truất ngôi vô địch

Tối hạ màn V-League, khi bầu Hiển phát biểu động viên tập thể đội bóng, chủ tịch đương nhiệm của Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang lầm lũi đứng phía sau. Lãnh đạo CLB trẻ tuổi nhất giải đấu đã có mùa giải ra mắt có nhiều niềm vui, với danh hiệu Siêu cúp và Cúp Quốc gia. Tuy nhiên so với chính Hà Nội FC ở hai mùa giải trước đó, năm đầu tiên dưới thời chủ tịch 9x là bước lùi của họ.

Hà Nội FC có thể tiếc nuối vì kém may mắn do những chấn thương đến với các trụ cột ở hàng phòng ngự. Dẫu vậy, về mặt chuyên môn, không thể không nhìn nhận một thực tế là đội bóng Thủ đô bắt đầu bị bắt bài.

Việc các đội bóng khác tìm ra cách để đối phó cũng chẳng phải điều bất ngờ, khi bản thân Hà Nội FC không có nhiều sự mới mẻ về cả cách chơi lẫn lực lượng sau hai năm liền thống trị. Ngoài những phương án thay thế bắt buộc ở các vị trí hậu vệ, lực lượng nội binh của họ chỉ có hai nhân tố mới ghi dấu ấn đậm là Tấn Trường và Tấn Tài, những lão tướng đã qua thời đỉnh cao từ lâu.

Hà Nội FC mất ngôi vô địch: Thất bại đáng buồn của chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang - 1

Tuyên bố từng khiến dư luận dậy sóng của ông Đỗ Vinh Quang.

Một thất bại không thể phủ nhận của đội bóng Thủ đô trong năm 2020 là thương vụ Đoàn Văn Hậu. Những kỳ vọng vào việc cầu thủ Việt Nam đầu tiên có chỗ đứng ở châu Âu đã không trở thành hiện thực và khi cầu thủ này trở về Việt Nam, những toan tính của Hà Nội FC cũng phá sản vì lý do khách quan. Chấn thương đã khiến Đoàn Văn Hậu chỉ có thể đóng góp được cho đội nhà ở hai vòng đấu cuối.

Trong mùa giải ra mắt của chủ tịch Đỗ Vinh Quang, Hà Nội FC cũng bị chệch hướng trong việc xây dựng hình ảnh với những biến cố mà vị lãnh đạo trẻ tuổi không kiểm soát được. Thành tích không còn được duy trì như mùa giải trước đó, Hà Nội FC vì thế chẳng có gì để che đi khiếm khuyết. 

Hà Nội FC mất ngôi vô địch: Thất bại đáng buồn của chủ tịch CLB Đỗ Vinh Quang - 2

Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang (bên trái) có mùa giải ra mắt không suôn sẻ.

Bê bối đời tư của ngôi sao, cụ thể là Quang Hải, làm tăng thêm đáng kể những ánh nhìn thiếu thiện cảm đối với đội bóng Thủ đô. Không những vậy, tai tiếng không phải chỉ xuất phát từ nơi hậu trường mà xảy ra ngay cả trên sân đấu.

Hà Nội FC không phải đội duy nhất có thói quen phản ứng với trọng tài, nhưng họ là CLB gây ấn tượng xấu nhất về ứng xử kém văn minh mà án phạt cấm chỉ đạo dành cho HLV Chu Đình Nghiêm vì hành vi chửi trọng tài là một điểm nhấn.

Hà Nội FC đã có những động thái cho thấy ý định tự làm mới mình qua sự biến động ở thượng tầng. Ông Nguyễn Quốc Hội, người giữ ghế chủ tịch CLB trong một thời gian dài, đã được thay thế bởi ông Nguyễn Trọng Chiến vào tháng 7/2019. Nửa năm sau, tháng 1/2020, vị trí này được giao lại cho con trai bầu Hiển, Đỗ Vinh Quang. Tuy nhiên, những bước đi đầu tiên của vị chủ tịch trẻ tuổi này rõ ràng không thành công.

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn