Hà Nội FC chuyển quân cho Quảng Nam: Sau Hoàng Vũ Samson đến lượt Ibou Kebe

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 02/06/2020 14:55:46 +07:00
(VTC News) -

Hà Nội FC vừa để Kebe về Quảng Nam hệt như cách họ cho Hoàng Vũ Samson tới khoác áo đội bóng xứ Quảng mùa trước.

Tiền đạo Papa Ibou Kebe vừa được Hà Nội FC cho Quảng Nam mượn đến hết mùa. Về lý, đây là quyết định đúng của đội bóng Thủ đô. Họ từng chia tay Kebe, mang Rimario Gordon về thế chỗ.

Rimario chấn thương ngay trước mùa nên Hà Nội FC gọi Kebe về, đăng ký tạm cho giai đoạn một. Dịch COVID-19 ập đến, bóng đá Việt Nam tê liệt hơn 2 tháng. Rimario vô tình có thêm thời gian hồi phục. Khi cựu tiền đạo HAGL trở lại, Hà Nội FC buộc phải để Kebe ra đi do đã đủ suất ngoại binh. 

Hà Nội FC chuyển quân cho Quảng Nam: Sau Hoàng Vũ Samson đến lượt Ibou Kebe - 1

Kebe vừa gia nhập, đã sớm chia tay Hà Nội FC.

Tuy nhiên, điểm đến của Kebe là... Quảng Nam, khiến nhiều người nhớ lại thương vụ cho đội bóng xứ Quảng mượn Hoàng Vũ Samson ở mùa giải trước.

Hà Nội FC khi ấy phải đá 3 đấu trường là V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup với mật độ căng thẳng. Cùng với Oseni và Omar, Hoàng Vũ Samson ghi bàn khá ổn với 6 pha lập công. Oseni chấn thương, hàng công Hà Nội FC mỏng đi, nhưng đội bóng Thủ đô vẫn hào phóng cho Quảng Nam mượn Samson.

Cập bến sân Tam Kỳ, Samson ghi 7 bàn sau 12 trận, giúp Quảng Nam bứt phá, có lúc vươn lên từ vị trí áp chót lên... thứ 3.

Trùng hợp khi thời điểm này, Hà Nội FC lại cho Quảng Nam mượn quân khi đội bóng này đang đứng áp chót, ghi bàn ít ỏi. 

Và Samson cũng không phải cái tên duy nhất được "phái" vào Quảng Nam từ Hà Nội. Mùa trước, đội bóng xứ Quảng đang lao đao, đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng. HLV Vũ Hồng Việt, đang nắm đội U19 Hà Nội khi ấy, lập tức được bổ nhiệm vào ghế HLV trưởng. HLV đương nhiệm của Quảng Nam là Hoàng Văn Phúc di chuyển theo chiều ngược lại, làm giám đốc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội. 

Hà Nội FC chuyển quân cho Quảng Nam: Sau Hoàng Vũ Samson đến lượt Ibou Kebe - 2

Đang là chân sút số 1 lịch sử V-League, Samson bất ngờ chia tay Hà Nội FC.  

Trước đây, đội bóng của bầu Hiển cũng từng hào phóng gửi Quang Hải, Đức Huy, Văn Đại, Văn Kiên, Đình Trọng tích lũy kinh nghiệm ở CLB bóng đá Hà Nội, tiền thân của Sài Gòn FC. Sau khi trưởng thành, dàn cầu thủ này trở về và đóng vai trụ cột ở Hà Nội FC. 

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng được bổ sung dàn cầu thủ trẻ Hà Nội và được dẫn dắt bởi cựu HLV đội U21 là ông Phạm Minh Đức. Mùa này, ba cầu thủ giàu tiềm năng của Hà Tĩnh là Văn Xuân, Xuân Tú và Việt Anh cũng trở về "đội 1" là Hà Nội FC.

Cuối cùng, đội U21 Hà Nội được chuyển giao cho Phú Thọ - cuộc chuyển giao đúng luật trên lý thuyết, song cũng để lại không ít nghi vấn: liệu đội Phú Thọ trong tương lai có thoát ảnh hưởng của Hà Nội FC khi có toàn quân... bầu Hiển ở đó?

Hạ Nhiên
Bình luận
vtcnews.vn