Hà Nội: Dựng lô cốt giữa đường rồi bỏ hoang, mặc cho dân chen nhau với khói bụi

Thời sựThứ Ba, 13/10/2015 05:00:00 +07:00

tuyến đường Cầu Giấy – Xuân Thủy thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm mỗi ngày thì các ‘lô cốt’, rào chắn công trường chiếm tới hơn một nửa di

(VTC News) – Trong khi tuyến đường Cầu Giấy – Xuân Thủy thường xuyên ùn tắc thì các ‘lô cốt’, rào chắn công trường chiếm hơn một nửa diện tích mặt đường lại đang bị bỏ hoang.

Tuyến đường sắt trên cao Nhổn – Ga Hà Nội được khởi công từ tháng 9/2010, hiện nay đang thi công các trụ bê tông trên dọc các tuyến đường từ khu Depot, Nhổn, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy và Xuân Thủy và thi công các nhà ga.

Trong thời gian qua, để phục vụ thi công nhà thầu đã tiến hành rào chắn trên mặt đường Xuân Thuỷ - Cầu Giấy. Những rào chắn này chiếm 2/3 diện tích mặt đường khiến các phương tiện khi lưu thông qua đây thường xuyên gặp tình trạng ùn tắc kéo dài.


Những rào chắn, lô cốt chiếm 2/3 diện tích mặt đường Xuân Thủy – Cầu Giấy bị bỏ hoang từ nhiều tháng nay.
Những rào chắn, lô cốt chiếm 2/3 diện tích mặt đường Xuân Thủy – Cầu Giấy bị bỏ hoang từ nhiều tháng nay. 
Trước tình trạng trên, ngày 24/9 vừa qua, Công an TP Hà Nội đã báo cáo đề xuất UBND TP chỉ đạo Sở Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu điều chỉnh lộ trình và giảm tần suất một số xe buýt đang họat động trên tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy, nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.
Đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị thi công tháo dỡ rào chắn tại những vị trí không tiến hành thi công và những vị trí đã hết hạn giấy phép thi công hoặc đã thi công xong để hoàn trả mặt đường để phục vụ cho người và các phương tiện bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.
Ngày 9/10, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an TP, UBND quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án tổ chức giao thông hợp lý để giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy. 
Thanh tra Giao thông vận tải bố trí lực lượng phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt và các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kiên quyết đình chỉ đối với các đơn vị thi công, nhà thầu thi công không đúng với giấy phép, không tuân thủ theo các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không thực hiện đúng phương án tổ chức thi công được duyệt.
Trong tổng số 9 điểm rào chắn, lô cốt trên tuyến đường này thì có tới 4 điểm đang bị bỏ hoang.
Trong tổng số 9 điểm rào chắn, lô cốt trên tuyến đường này thì có tới 4 điểm đang bị bỏ hoang. 
Tuy nhiên cho đến nay, các rào chắn, lô cốt bỏ không trên tuyến đường Xuân Thủy – Cầu Giấy vẫn chưa được tháo dỡ, tình trạng ùn tắc giao thông tại đây vẫn thường xuyên diễn ra.

Theo ghi nhận của PV VTC News, tuyến đường này kéo dài khoảng 2km mà có tới 9 lô cốt rào chắn chiếm khoảng 90% chiều dài và chỉ tại các nút giao, ngã 3, ngã tư mới có lối rẽ sang làn đường ngược chiều.

Trong số đó có 3 lô cốt, rào chắn đã được dựng lên từ nhiều tháng nay tuy nhiên lại không hề có bóng dáng công nhân trên công trường hay hoạt động thi công nào, gồm có: Lô cốt trên đường Cầu Giấy (từ Bưu điện đến cầu vượt Cầu Giấy), lô cốt tại ngã tư Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc (đối diện trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và đầu ngã tư Xuân Thủy - Phạm Hùng (đối diện cổng chợ nhà Xanh)

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận tại tuyến đường Xuân Thuỷ - Cầu Giấy:

Mặt đường ngổn ngang đất đá, cỏ mọc um tùm, tuy nhiên lại không hề xuất hiện bóng dáng công nhân trên công trường.
Mặt đường ngổn ngang đất đá, cỏ mọc um tùm, tuy nhiên lại không hề xuất hiện bóng dáng công nhân trên công trường.  
Thậm chí ngay cả lực lượng bảo vệ công trường cũng thường xuyên vắng mặt.
Thậm chí ngay cả lực lượng bảo vệ công trường cũng thường xuyên vắng mặt.  

Mặt đường Xuân Thủy – Cầu Giấy bị thu hẹp lại chỉ còn 1/3 trong khi tiến độ thi công bên trong lại rất chậm chạp.
Mặt đường Xuân Thủy – Cầu Giấy bị thu hẹp lại chỉ còn 1/3 trong khi tiến độ thi công bên trong lại rất chậm chạp. 
Những phương tiện lưu thông qua đây vào hai khung giờ cao điểm sáng và chiều thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông.
Những phương tiện lưu thông qua đây vào hai khung giờ cao điểm sáng và chiều thường xuyên phải đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông. 

Một chiếc xe bus cũng đã chiếm tới hơn 1 nửa diện tích phần đường còn lại khiến cho hàng dài phương tiện phía sau bị ùn ứ lại.
Một chiếc xe bus cũng đã chiếm tới hơn 1 nửa diện tích phần đường còn lại khiến cho hàng dài phương tiện phía sau bị ùn ứ lại. 

Khiến cho nhiều phương tiện chủ yếu là xe máy phải leo lên vỉa hè để lưu thông.
Khiến cho nhiều phương tiện chủ yếu là xe máy phải leo lên vỉa hè để lưu thông. 
Tình trạng giao thông dọc tuyến đường này thường xuyên rơi vào cảnh hỗn loạn, ùn tắc.
Tình trạng giao thông dọc tuyến đường này thường xuyên rơi vào cảnh hỗn loạn, ùn tắc. 
Nhiều người dân tỏ ra vô cùng bức xúc khi họ thường xuyên phải chịu cảnh ùn tắc giao thông trong khi phần lớn diện tích mặt đường bị lô cốt bao vây lại đang trong tình trạng bị bỏ hoang.
Nhiều người dân tỏ ra vô cùng bức xúc khi họ thường xuyên phải chịu cảnh ùn tắc giao thông, chen nhau trong khói bụi khi phần lớn diện tích mặt đường bị lô cốt bao vây lại đang trong tình trạng bị bỏ hoang. 

Đến thời điểm sáng ngày 13/10, nhiều lô cốt, rào chắn trên tuyến đường Xuân Thủy Cầu Giấy vẫn chưa được tháo dỡ.
Đến thời điểm sáng 13/10, nhiều lô cốt, rào chắn trên tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy vẫn chưa được tháo dỡ. 

Người dân lưu thông trên tuyến đường này vẫn thường xuyên phải chịu cảnh ùn tắc giao thông vào các khung giờ cao điểm trong ngày.
Người dân lưu thông trên tuyến đường này vẫn thường xuyên phải chịu cảnh ùn tắc giao thông vào các khung giờ cao điểm trong ngày. 

Nguyễn Long
Bình luận
vtcnews.vn