Hà Nội dừng dạy học, gỡ biển tuyển sinh một phân hiệu

Giáo dụcThứ Năm, 07/08/2014 09:16:00 +07:00

Với cơ sỏ vật chất đổ nát, tạm bợ, Hà Nội đã yêu câu trường THPT Xuân Thủy (cs2) gỡ biển, dừng ngay việc tuyển sinh.

Với cơ sỏ vật chất đổ nát, tạm bợ, Hà Nội đã yêu câu trường THPT Xuân Thủy (cs2) gỡ biển, dừng ngay việc tuyển sinh.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 4/8/2014, phân hiệu số 2 của Trường THPT Xuân Thủy có 3 phòng học dành cho các lớp 10 và lớp 11 có diện tích khá khiêm tốn. Bên cạnh là một xưởng kinh doanh khá lớn.
THPT Xuân Thủy
Phân hiệu số 2 Trường THPT Xuân Thủy nhìn từ bên ngoài. 
Để ngăn cách với xưởng kinh doanh bên cạnh, nhà trường có đặt một vài chậu cây dọc lối đi từ ngoài cổng vào phân hiệu cùng vài ba tấm băng rôn tạm bợ. Toàn bộ khu đất này được bao quanh bởi những tấm tôn tạm.

Ba phòng học đặt ở đây cùng chung mái tôn với xưởng nhựa và cách ngăn bởi bức tường. Nền các phòng học được đổ bê tông khá gồ ghề. Mỗi phòng có trang bị hệ thống đèn điện và quạt trần.

THPT Xuân Thủy
Bàn ghế cũ nát, nền phòng gồ ghề
Tuy nhiên, do trần lớp học lợp bằng tôn và ở giữa khu đất trống nên ngày hè không khí học tập khá ngột ngạt. Mở cửa sổ lớp học, nhìn ra bên ngoài là khu vực nghĩa trang.
THPT Xuân Thủy
Mở cửa sổ lớp học ra là thấy nghĩa trang với những ngôi mộ um tùm cây cối 
Một căn nhà nhỏ cấp 4 được ngăn đôi, hướng quay sang trái làm phòng của ban giám hiệu và phòng chờ của các giáo viên với bàn ghế khá tạm bợ; hướng quay sang phải cạnh khu vực chào cờ, sinh hoạt đầu tuần của học sinh là hai phòng vệ sinh còn ngổn ngang.
THPT Xuân Thủy
hung vách với phòng giám hiệu và phòng chờ của giáo viên là 2 phòng vệ sinh của học sinh tại phân hiệu 
Yêu cầu gỡ quảng cáo tuyển sinh, dừng dạy học

Trường THPT Xuân Thủy được thành lập theo Quyết định số1426/QĐ-UBND năm 2010 của UBND thành phố Hà Nội. Đây là loại hình trường tư thục, có trụ sở chính tại thôn Hoè Thị, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm (nay là quận Nam Từ Liêm), Hà Nội.

Nhận thông tin phản ánh, sáng 6/8 đoàn kiểm tra do phó Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở GD-ĐT Hà Nội ông Nguyễn Thế Sơn đã có buổi làm việc với ban giám hiệu nhà trường.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Doan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Phân hiệu 2 cũ của trường tại Trường THCS Mễ Trì đã bị UBND phường Phú Đô thu hồi làm trụ sở từ tháng 4/0214.

Đến tháng 5/2014 trường đã tiếp nhận địa điểm mới do UBND phường Phú Đô giao trên ô đất do cựu chiến binh phường bảo quản với diện tích được giao là 1000m2. Trường đã cải tạo tu sửa. Khi thay đổi địa điểm mới trường chưa báo cáo với Sở GD-ĐT Hà Nội.

Tại địa điểm mới hiện có 14 học sinh lớp 10 mới được tuyển sinh, 22 học sinh khối 11 đang học tại 2 phòng học.
THPT Xuân Thủy
Sáng 7/8, toàn bộ phân hiệu 2 của Trường THPT Xuân Thủy đã dừng hoạt động, bảng quảng cáo tuyển sinh đã được gỡ bỏ 
Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đã đề nghị nhà trường gỡ khẩu hiệu trưởng, các bản quảng cáo tuyển sinh ngay ngày 6/8. Đồng thời, chuyển toàn bộ số học sinh đang học tại địa điểm mới này về cơ sở I tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Sở cũng yêu cầu trường phải ngừng các hoạt động dạy và học tại phân hiệu 2 từ ngày 6/8/2014.

Trường cũng phải có văn bản báo cáo giải trình chi tiết gửi giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội trước ngày 8/8/2014.

Theo Vietnamnet
Bình luận
vtcnews.vn