Hà Nội: Dự án đường sắt đô thị tăng giá hơn 27,3 triệu USD

Thời sựThứ Sáu, 09/05/2014 03:53:00 +07:00

Bộ KHĐT vừa yêu cầu UBND Hà Nội giải trình việc tăng chi phí tư vấn dự án tuyến đường sắt thí điểm, đoạn Nhổn - ga Hà Nội thêm 27,3 triệu USD.

Bộ Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) vừa yêu cầu UBND Hà Nội giải trình việc tăng chi phí tư vấn dự án tuyến đường sắt thí điểm, đoạn Nhổn - ga Hà Nội thêm 27,3 triệu USD.

Ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội vừa ký gia hạn dịch vụ tư vấn với Công ty Systra (Pháp) cho dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn - ga Hà Nội đến năm 2018.

Theo Bộ Kế hoạch Đầu tư, việc gia hạn đã làm tăng chi phí tư vấn 27,3 triệu USD (trong đó 20,8 triệu USD cho hợp đồng thời gian và 6,5 triệu USD cho hợp đồng trọn gói) so với kế hoạch ban đầu. Đây là thiệt hại không nhỏ về tài chính cho Việt Nam, dẫn tới gia tăng tổng mức đầu tư của dự án, song trong báo cáo lại không nêu cụ thể về vấn đề này.
 Khu sepot của đường sắt gồm nhà xưởng, nhà điều hành chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Ảnh: Bá Đô.
Do vậy, Bộ KHĐT đã đề nghị Hà Nội có báo cáo cụ thể tình hình thực hiện hợp đồng tư vấn với Công ty Systra, phân tích nguyên nhân gia hạn và căn cứ tăng chi phí 27,3 triệu USD, xác định trách nhiệm của các bên liên quan với vấn đề này.

Trao đổi với VNE, ông Nguyễn Quang Mạnh, Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, cho biết, hợp đồng tư vấn với Systra đã được các sở ngành Hà Nội thẩm định kỹ lưỡng. Nếu hợp đồng không được gia hạn thì toàn bộ dự án đang triển khai bị đình trệ vì nhà tài trợ yêu cầu bắt buộc phải có tư vấn giám sát là Công ty Systra.

Ông Mạnh cũng cho hay, UBND Hà Nội đang soạn thảo báo cáo giải trình tới Bộ KHĐT về việc tăng chi phí tư vấn.

Sau nhiều năm khởi công, dự án đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội (Nhổn - Ga Hà Nội) liên tục chậm tiến độ khiến hợp đồng tư vấn phải gia hạn. Cả chủ đầu tư là UBND Hà Nội và Tư vấn Systra (Pháp) đều tính toán thời gian sẽ kéo dài đến tháng 11/2018.

Một trong các vướng mắc là việc giải phóng mặt bằng và thi công chậm chạp tại các gói thầu chính. Điển hình là gói thầu số 1 khu depot, chủ đầu tư đã nhiều lần thay đổi đơn vị thi công do năng lực kém. Hạ tầng kỹ thuật khu depot chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng sau nhiều năm.

Với tổng chiều dài 12,5 km, gồm 8,5 km trên cao và 4 km đi ngầm, tuyến đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đi qua huyện Từ Liêm và các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.180 triệu Euro tương đương gần 33.000 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 9/2010 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2017. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành có thể phải lùi đến tháng 11/2018.

Theo VNE
Bình luận
vtcnews.vn