Hà Nội: Điều tra kẻ bóp cổ, tấn công cán bộ công an ở chốt kiểm soát

Bản tin 113Thứ Tư, 25/08/2021 19:44:11 +07:00
(VTC News) -

Công an quận Hà Đông đang điều tra, thụ lý người đàn ông không đeo khẩu trang cầm gạch tấn công, đạp vào người công an tại chốt kiểm soát.

Chiều 25/8, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông mặc áo đen, không đeo khẩu trang, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm có hành vi xô xát với cán bộ chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Bất ngờ, người đàn ông này đạp cán bộ công an, lấy gạch, đe dọa lực lượng chức năng. Gần cuối clip, người đàn ông trên bóp cổ cán bộ công an và bị lực lượng tại đây khống chế.

Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) xác nhận, vụ việc xảy ra trên địa bàn phường.

"Sau khi xảy ra sự việc, công an phường và lực lượng chức năng đã có mặt, khống chế đối tượng, đưa về trụ sở công an phường xử lý và làm rõ các hành vi vi phạm. Người đàn ông trên sinh sống tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông", lãnh đạo UBND phường Quang Trung thông tin thêm.

Hà Nội: Điều tra kẻ bóp cổ, tấn công cán bộ công an ở chốt kiểm soát - 1

Trần Văn Thịnh tại cơ quan công an

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho hay, danh tính người đàn ông hành hung cán bộ chốt kiểm dịch là Trần Văn Thịnh (SN 1975, trú tại đường Phan Huy Chú, phường Yết Kiêu.

Theo Công an quận Hà Đông, 15h ngày 25/8, tại chốt kiểm dịch COVID-19 địa bàn tổ dân phố 2, phường Quang Trung, Thịnh không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy BKS: 29T1-607.53 định đi qua chốt.

Khi được thành viên chốt kiểm dịch là Biện Trường Thành (đội viên dân phòng phường Quang Trung) và Lê Nam Cường (cán bộ Công an phường Quang Trung) giải thích, yêu cầu đeo khẩu trang, Thịnh không chấp hành, có hành vi chửi bới tổ công tác.

Sau đó, Thịnh giằng co, xô đẩy, đạp vào người ông Cường rồi nhặt 1 viên gạch dọa và ném lên vỉa hè. Ông Cường và các thành viên chốt tiếp tục giải thích, yêu cầu Thịnh đeo khẩu trang, giữ khoảng cách chấp hành quy tắc phòng chống dịch.

Tuy nhiên, Thịnh không chấp hành, giằng co, xô đẩy, giật khẩu trang, khiến ông Cường bị thương tích xây xát vùng da cổ. Ngay sau đó, Thịnh đã bị lực lượng chức năng khống chế.

Lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết thêm, Thịnh từng có 3 tiền án, 1 tiền sự; trong đó gần đây nhất, tháng 4/2006 bị tuyên án tù về tội Cố ý gây thương tích, vô ý làm chết người, bị TAND quận Hà Đông tuyên phạt 6 năm tù giam.

Cơ quan điều tra Công an quận đang phối hợp cùng Viện KSND quận củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm hành vi của Thịnh có dấu hiệu của tội Chống người thi hành công vụ.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn