Hà Nội đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5

Tin tức - Sự kiệnThứ Tư, 22/04/2020 17:16:00 +07:00
(VTC News) -

Dự kiến các trường đại học, cao đẳng nghề, các trường THPT, THCS sẽ bắt đầu đi học từ 4/5, còn tiểu học và mầm non sẽ đi học sau đó 1 tuần, tức 11/5.

Báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 chiều 22/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trong giai đoạn học sinh chưa đi học, Hà Nội vẫn thực hiện hướng dẫn của Ban chỉ đạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Hà Nội đề xuất sau ngày 4/5, các trường THPT, đại học, cao đẳng và trung tâm đào tạo nghề sẽ cho đi học trở lại, học sinh cấp 1 và mẫu giáo sẽ đi học sau đó 1 tuần tức là ngày 11/5”, ông Chung nói.

 

Hà Nội đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5 - 1

Dự kiến học sinh Hà Nội sẽ đi học từ 4/5. (Ảnh minh họa)

 

Cũng tại cuộc họp, khi báo cáo Thủ tướng, đại diện Hà Nội đề nghị Thủ tướng cho phép Hà Nội được xuống nhóm nguy cơ, nếu tới ngày 29/4, thời điểm các ca F0 trên địa bàn thành phố đã qua 14 ngày và thành phố không xuất hiện ca nhiễm mới.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, lý do Hà Nội đưa ra đề xuất này là vì dựa trên thực tế diễn biến dịch bệnh ở Hà Nội thời gian qua, mặc dù Hà Nội xin vào nhóm nguy cơ nhưng vẫn tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.

Cụ thể như thời điểm trước 1/4, Hà Nội sẽ vẫn tiếp tục tạm dừng các dịch vụ liên quan đến thể thao, văn hóa, lễ hội, karaoke, trò chơi điện tử, dịch vụ massage…đến ngày 30/4 và cả đợt nghỉ lễ 30/4-1/5.

Video: Tỉnh nào cho học sinh đi học lại từ ngày 20/4

 

Hà Cường - Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn