Hà Nội đặt chỉ tiêu GDP tăng 10,5% năm 2012

Thời sựThứ Tư, 07/12/2011 02:06:00 +07:00

(VTC News) – Sáng nay (7/12), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nêu các chỉ tiêu quan trọng của Hà Nội năm 2012, trong đó GDP tăng 10-10,5%.

(VTC News) – Sáng nay (7/12), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nêu các chỉ tiêu quan trọng của Hà Nội năm 2012, trong đó GDP tăng 10-10,5%.

 Hà Nội đặt nhiều chỉ tiêu quan trọng trong năm 2012
Tại buổi khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XIV sáng nay (7/12), Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu nêu các chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của TP Hà Nội, trong đó, chỉ tiêu kinh tế về tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 10-10,5% (dịch vụ 10,6–11,2%; công nghiệp - xây dựng 10,4–10,8%; nông nghiệp khoảng 2-2,5%);

Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tăng 15%; Tổng vốn đầu tư xã hội tăng 15-17%;

Về chỉ tiêu xã hội, theo ông Nguyễn Văn Sửu, mức giảm tỷ suất sinh so năm trước 0,15%; Mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên so với năm trước 0,5%; Trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 100 trường; Tỷ lệ đối tượng trong độ tuổi hoàn thành phổ cập giáo dục bậc THPT 84%;

Cùng với đó, số lao động được tạo việc làm mới 139.000 người; Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn 1,5% (23.000 hộ thoát nghèo; tỷ lệ nghèo còn 4,2%); Tỷ lệ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu là Gia đình văn hoá 85,6%; Tỷ lệ làng, thôn, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu là Làng, thôn, bản văn hóa 55,6%; Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu là Tổ dân phố văn hóa 67%; Tỷ lệ đơn vị đạt tiêu chuẩn và giữ vững danh hiệu là Đơn vị văn hoá  77%.

Về chỉ tiêu đô thị, môi trường, theo ông Sửu, lượng nước sạch tăng thêm 100.000 m3/ngày đêm; Tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch 100%; Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước đảm bảo vệ sinh 86%; Tỷ lệ thu gom chất thải sinh hoạt trong ngày tại các quận, thị xã duy trì 98%, tại các huyện duy trì 75%.

Cũng theo ông Sửu, tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%; Tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng: 100% đối với các cụm công nghiệp xây dựng mới; 50% đối với các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động.

Về giải pháp và nhiệm vụ thực hiện phát triển kinh tế xã hội năm 2012, ông Nguyễn Văn Sửu cho biết, Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tập trung kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế.

Về công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, năm 2012, Hà Nội tiếp tục chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho học sinh, sinh viên, các cơ sở đào tạo và nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng đô thị, kiên quyết xử lý nhà không phép, sai phép, nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn.

Về giao thông, theo ông Nguyễn Văn Sửu, trong năm 2012, Hà Nội tích cực thực hiện các giải pháp giảm ùn tắc và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng. Tăng cường giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông và xử lý nghiêm các vi phạm; tổ chức lại giờ làm việc, giờ học và hoạt động của các trung tâm thương mại một cách khoa học.

Cùng với đó, phát triển giao thông tĩnh; xã hội hóa đầu tư các bến, bãi đỗ xe. Đẩy nhanh công tác GPMB và tiến độ các dự án trọng điểm giao thông đô thị. Phấn đấu hoàn thành các tuyến đường: Văn Cao - Hồ Tây, đường Cát Linh – La Thành – Yên Lãng, đường vành đai 1 (ô Chợ Dừa – Hoàng Cầu)... Đầu tư một số cầu vượt có kết cấu nhẹ tại một số nút giao thông trên các tuyến đường vành đai 2, 3 và một số nút giao thông quan trọng. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị…
 

Tại buổi khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, năm 2011 Hà Nội đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn hơn so với dự báo nhưng vượt lên những khó khăn thách thức, Hà Nội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2011. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, TP thực hiện hiệu quả 3 mục tiêu lớn: kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo ông Phạm Quang Nghị, năm 2012 Hà Nội cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý… Cùng với đó, tiếp tục ưu tiên chăm lo bảo đảm đảm an sinh xã hội, tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hà Nội cũng cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường Thủ đô, tăng cường quản lý đất đai, chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, thực hiện tốt chính sách tôn giáo và đại đoàn kết dân tộc… 

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn