Hà Nội đăng cai SEA Games 31

Thể thaoThứ Ba, 05/04/2016 10:21:00 +07:00

(VTC News)- Hà Nội đồng ý nhận nhiệm vụ đăng cai chính SEA Games 31 năm 2021.

(VTC News)- Hà Nội đồng ý nhận nhiệm vụ đăng cai SEA Games 31 năm 2021.

Theo thông tin mới nhất từ UBND TP Hà Nội, lãnh đạo thành phố cho biết sẽ khẩn trương xem xét, cân đối thu chi, lên kế hoạch nâng cấp, sửa chữa các công trình thể thao để phục vụ SEA Games 31.
 Đoàn Việt Nam đặt mục tiêu duy trì vị trí trong top 3 SEA Games
Ngoài Hà Nội, các thành phố vệ tinh xung quanh như Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh,... cũng sẽ tham gia tổ chức một số môn thi đấu giống như SEA Games 22.

Theo dự kiến ban đầu, SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại TP.HCM. Tuy nhiên, nếu tổ chức tại TP.HCM, sẽ cần phải xây mới nhiều công trình thi đấu, có thể gây tốn kém lớn. Chính vì thế, các lãnh đạo ngành TDTT đã đề nghị Hà Nội tiếp tục trở thành chủ nhà của SEA Games 31 để tránh lãng phí.

Theo tính toán, kinh phí chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 khoảng 1700 tỷ đồng.

Như vậy, SEA Games 29 năm 2017 sẽ tổ chức tại Malaysia, SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines.

SEA Games 31 sẽ là SEA Games thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam.
N.D
Bình luận
vtcnews.vn