Hà Nội đăng cai Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc 2018, hướng tới SEA Games 31

Thể thaoThứ Năm, 15/11/2018 18:36:00 +07:00

Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) toàn quốc lần thứ VIII sẽ khai mạc ngày 25/11 tại Hà Nội, đây là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới SEA Games 31.

Đại hội TDTT toàn quốc là sự kiện thể thao có quy mô lớn nhất Việt Nam, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm 1 lần và năm 2018 là lần thứ tám.

Đại hội TDTT toàn quốc góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về TDTT, thúc đẩy phát triển phong trào TDTT và tập trung nguồn lực phát triển lực lượng VĐV cho các đấu trường quốc tế như Olympic, ASIAD hay SEA Games.

Hà Nội là địa phương đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, với kinh phí khoảng 17 tỷ đồng. Ngoài Hà Nội, còn 2 địa phương khác hỗ trợ làm địa điểm tổ chức thi đấu là Hòa Bình (xe đạp địa hình) và Khánh Hòa (bóng chuyền bãi biển). 

tran duc phan

 Ông Trần Đức Phấn phát biểu trong buổi họp báo Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII.

Có hơn 7.000 VĐV tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, đại diện cho 63 tỉnh thành trực thuộc Trung ương và các ngành Công an, Quân đội. Đại hội có 36 môn thi đấu, 743 nội dung với sự góp mặt của nhiều VĐV trọng điểm của thể thao Việt Nam.

Phát biểu tại họp báo ngày 15/11, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT hi vọng Đại hội TDTT toàn quốc sẽ diễn ra tưng bừng, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và giới truyền thông bên cạnh những diễn biến hấp dẫn của AFF Cup 2018.

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII khai mạc vào 20h ngày 25/11 tại Sân vận động Mỹ Đình. Lễ bế mạc diễn ra ngày 10/12 tại Cung điền kinh Hà Nội.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn