Hà Nội: Dân ngơ ngác ngày đầu rào chắn đường Bưởi

Thời sựThứ Năm, 19/11/2015 08:00:00 +07:00

Nhằm phục vụ thi công nút giao thông Bưởi, Sở GTVT Hà Nội đã thực hiện phương án phân luồng, tổ chức giao thông và thông xe trên đoạn tuyến Cầu Giấy – Bưởi – Xu

(VTC News) – Phục vụ thi công nút giao thông Bưởi, Sở GTVT Hà Nội đã thực hiện phương án phân luồng, tổ chức giao thông và rào chắn một số đoạn tuyến trên đường Bưởi.

Theo đó, tại khu vực nút giao thông Bưởi-Hoàng Hoa Thám, các đơn vị chức năng sẽ rào chắn đường Bưởi hiện trạng đoạn trước ngõ 462; rào chắn lối rẽ từ Bưởi xuống Hoàng Quốc Việt và lối rẽ từ Lạc Long Quân xuống Hoàng Quốc Việt.
Theo đó, tại khu vực nút giao thông Bưởi-Hoàng Hoa Thám, các đơn vị chức năng sẽ rào chắn đường Bưởi hiện trạng đoạn trước ngõ 462; rào chắn lối rẽ từ Bưởi xuống Hoàng Quốc Việt và lối rẽ từ Lạc Long Quân xuống Hoàng Quốc Việt. 

Các phương tiện (trừ xe tải, xe khách, xe buýt) từ nút giao Đội Cấn có nhu cầu đi Bưởi-Hoàng Hoa Thám đi theo hướng: đường Bưởi-đường gom trái (đoạn trước số nhà 462 đường Bưởi)-tuyến nhánh N5 của nút giao-nút giao thông Bưởi-Hoàng Hoa Thám.
Các phương tiện (trừ xe tải, xe khách, xe buýt) từ nút giao Đội Cấn có nhu cầu đi Bưởi-Hoàng Hoa Thám đi theo hướng: đường Bưởi-đường gom trái (đoạn trước số nhà 462 đường Bưởi)-tuyến nhánh N5 của nút giao-nút giao thông Bưởi-Hoàng Hoa Thám. 

Xe tải, xe khách, xe buýt đi theo hướng Bưởi-Đội Cấn-Văn Cao-Thụy Khuê-Bưởi. Các phương tiện tại nút giao thông Bưởi-Hoàng Hoa Thám có nhu cầu đi Hoàng Quốc Việt đi theo hướng: Bưởi-tuyến đường nhánh N1 của nút giao-Võ Chí Công-quay đầu xe tại điểm mở dải phân cách giữa (từ nút giao đi theo hướng về Xuân La khoảng 600m)-Hoàng Quốc Việt.
Xe tải, xe khách, xe buýt đi theo hướng Bưởi-Đội Cấn-Văn Cao-Thụy Khuê-Bưởi. Các phương tiện tại nút giao thông Bưởi-Hoàng Hoa Thám có nhu cầu đi Hoàng Quốc Việt đi theo hướng: Bưởi-tuyến đường nhánh N1 của nút giao-Võ Chí Công-quay đầu xe tại điểm mở dải phân cách giữa (từ nút giao đi theo hướng về Xuân La khoảng 600m)-Hoàng Quốc Việt. 

Đối với tuyến đường Võ Chí Công (đoạn từ Xuân La đến Hoàng Quốc Việt), đoạn từ nút giao Võ Chí Công đến khu vực ngõ 81 Lạc Long Quân tổ chức 2 chiều cho các phương tiện tham gia giao thông.
Đối với tuyến đường Võ Chí Công (đoạn từ Xuân La đến Hoàng Quốc Việt), đoạn từ nút giao Võ Chí Công đến khu vực ngõ 81 Lạc Long Quân tổ chức 2 chiều cho các phương tiện tham gia giao thông. 

Đoạn từ nút giao ngõ 81 Lạc Long Quân đến Hoàng Quốc Việt, tổ chức giao thông 1 chiều cho các phương tiện đi từ nút Bưởi - Hoàng Quốc Việt đi Xuân La đi theo đường nhánh N3; Phương tiện từ đường Võ Chí Công ra đường Hoàng Quốc Việt đi theo tuyến đường nhánh N2.
Đoạn từ nút giao ngõ 81 Lạc Long Quân đến Hoàng Quốc Việt, tổ chức giao thông 1 chiều cho các phương tiện đi từ nút Bưởi - Hoàng Quốc Việt đi Xuân La đi theo đường nhánh N3; Phương tiện từ đường Võ Chí Công ra đường Hoàng Quốc Việt đi theo tuyến đường nhánh N2. 

Nhằm giảm mật độ phương tiện giao thông qua nút giao thông Bưởi, Sở GTVT Hà Nội bổ sung biển chỉ dẫn khu vực nút giao Lạc Long Quân – Xuân La để chỉ dẫn cho các phương tiện từ Lạc Long Quân về Hoàng Quốc Việt theo hướng Xuân La – Võ Chí Công – Hoàng Quốc Việt và khu vực nút giao Đội Cấn – Bưởi theo hướng Đội Cấn – bờ phải sông Tô Lịch – Hoàng Quốc Việt.
Nhằm giảm mật độ phương tiện giao thông qua nút giao thông Bưởi, Sở GTVT Hà Nội bổ sung biển chỉ dẫn khu vực nút giao Lạc Long Quân – Xuân La để chỉ dẫn cho các phương tiện từ Lạc Long Quân về Hoàng Quốc Việt theo hướng Xuân La – Võ Chí Công – Hoàng Quốc Việt và khu vực nút giao Đội Cấn – Bưởi theo hướng Đội Cấn – bờ phải sông Tô Lịch – Hoàng Quốc Việt. 

Trên trục đường mới thông xe, đơn vị thi công đang gấp rút lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua đây vào buổi tối.
Trên trục đường mới thông xe, đơn vị thi công đang gấp rút lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông qua đây vào buổi tối. 

Do việc rào chắn đường Bưởi mới chỉ được thực hiện trong 1,2 ngày đầu nên nhiều người dân tỏ ra khá ngạc nhiên khi tuyến đường quen thuộc hàng ngày bị thay đổi.
Do việc rào chắn đường Bưởi mới chỉ được thực hiện trong 1,2 ngày đầu nên nhiều người dân tỏ ra khá ngạc nhiên khi tuyến đường quen thuộc hàng ngày bị thay đổi. 

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt, điểm rẽ để phân luồng giao thông và hướng dẫn cho người dân đi theo lộ trình.
Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt, điểm rẽ để phân luồng giao thông và hướng dẫn cho người dân đi theo lộ trình. 

Tuy nhiên một số người dân thiếu ý thức vẫn cố ý chui qua rào chắn của công trình để đi.
Tuy nhiên một số người dân thiếu ý thức vẫn cố ý chui qua rào chắn của công trình để đi. 

Thậm chí là đi ngược chiều, do tuyến đường này mới được mở, chưa có biển báo giao thông nên lực lượng CSGT chỉ  nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện đi đúng theo tuyến đường quy đinh.
Thậm chí là đi ngược chiều, do tuyến đường này mới được mở, chưa có biển báo giao thông nên lực lượng CSGT chỉ nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện đi đúng theo tuyến đường quy đinh. 

Do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông quá lớn nên ngay lập tức tuyến đường mới này đã rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông.
Do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông quá lớn nên ngay lập tức tuyến đường mới này đã rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông. 

Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn