Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường

Tin nhanh 24hThứ Năm, 13/02/2020 14:21:00 +07:00
(VTC News) -

Trưa nay (13/2), Hà Nội vẫn chìm trong sương mù dày đặc, tầm nhìn hạn chế, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 1

Trưa 13/2, tại nhiều quận huyện của TP Hà Nội vẫn có lớp sương mù dày đặc, cộng với mưa phùn ẩm khiến người dân cảm thấy khó chịu. (Ảnh: Xuân Trường)

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 2

Các tòa nhà cao tầng bị "nhấn chìm" trong lớp sương mù dày đặc vào buổi trưa. (Ảnh: Lê Thanh Tân)

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 3

 Đường phố bị bao phủ bởi sương mù gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân. (Ảnh: Lê Thanh Tân)

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 4

Lý giải về hiện tượng trên, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng sương mù dày đặc xuất hiện những ngày qua ở Bắc Bộ là do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu lệch Đông, tạo ra đới gió Đông Nam ẩm. (Ảnh: Xuân Trường)

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 5

Cách trung tâm Thủ đô khoảng hơn 10km về phía Nam là làng Bình Vọng (Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội). Đến khoảng hơn 9h sáng, khung cảnh nơi đây vẫn bị bao phủ trong lớp sương mù dày đặc. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 6

 (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 7

Ở cách làng Bình Vọng không xa, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng bị bao phủ bởi sương mù. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 8

Các phương tiện phải bật đèn để đảm bảo an toàn giao thông trong thời tiết sương mù dày đặc. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 9

Lượng sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị hạn chế trong khoảng 20-30m. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 10

Dù thời tiết xấu, nhưng vẫn có người dân chủ quan khi tham gia giao thông như không đội mũ bảo hiểm, vừa lái xe vừa dùng điện thoại di động... (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 11

Sương mù cộng với dịch bệnh Covid -19 khiến nhiều người dân khi lên trung tâm Thành phố Hà Nội phải mặc thêm cả áo mưa. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 12

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, kể từ đêm 13 đến ngày 15/2, Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.Từ chiều tối và đêm 15 đến ngày 22/02, có mưa và mưa rào nhẹ trong chiều tối và đêm 15 và ngày 16/02, sau có mưa vài nơi. Trời rét, riêng từ ngày 16 đến ngày 18 trời rét đậm. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Bắc Ninh mờ ảo trong sương mù

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 13

Không chỉ xuất hiện ở Hà Nội, sương mù cũng bao phủ khắp TP Bắc Ninh từ sáng đến trưa.

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 14

12h, dòng xe cộ vẫn phải bật đèn chiếu sáng để di chuyển trong lớp sương mờ dày đặc.

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 15

Trung tâm thương mại Vincom Bắc Ninh trong màn sương khói mờ ảo.

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 16

Đường Lý Thái Tổ , TP Bắc Ninh trưa nay.

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 17

Trung tâm thương mại Vincom nhìn từ khách sạn Phonenix Bắc Ninh.

Hà Nội đặc quánh sương mù từ sáng tới trưa, bật đèn pha mới thấy đường - 18

Sương mù bao phủ khiến Bắc Ninh mờ ảo như Đà Lạt, Sapa.

Mạnh Đoàn - Xuân Trường- Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp