Hà Nội: Cụ già 70 bị 'xe điên' kéo vào gầm

Thời sựThứ Ba, 13/12/2011 12:01:00 +07:00

(VTC News) - Chiếc ô tô con 4 chỗ bất ngờ tăng tốc lùi kéo cụ già vào gầm, rồi đâm liên hoàn vào một taxi và xe máy khác.

(VTC News) - Chiếc ô tô con 4 chỗ bất ngờ tăng tốc lùi kéo cụ già vào gầm, tiếp đó chiếc ô tô này còn đâm tiếp vào một taxi và xe máy khác.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 chiều 12/12 tại ngã tư Bưu điện Hà Đông (Hà Nội).

Tại hiện trường, chiếc ô tô 4 chỗ gây tai nạn màu đen, nhãn hiệu Mitsubishi Lancer BKS 29T–6196, hai cửa mở toang, dưới gầm ô tô là chiếc xe đạp đã nát bét phần bánh trước. Phần đuôi của xe ô tô “điên” bung ra.

Hiện trường vụ tai nạn.
Cạnh đó, chiếc taxi BKS 30T - 2841 (của hãng taxi Mai Linh) bị hư hỏng nặng. Cánh cửa phía sau bẹp dúm, kính nát vụn.

Cách đó không xa, chị Nghiêm Thị Yến (trú tại Mỗ Lao, Hà Đông), người điều khiển chiếc xe máy bị cánh cửa “xe điên” va phải bị trầy xước.

Anh Phùng Phi Hổ (SN 1968, ở Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), là người chứng kiến vụ việc kể lại: “Lúc đấy tôi và cụ già khoảng 70 tuổi bị nạn đang đi theo hướng Thanh Xuân – Hà Đông, đến đoạn ngã ba này thì chiếc ô tô “điên” vẫn đang đỗ trước cửa Bưu điện Hà Đông. Bất ngờ chiếc xe ô tô cài số giật lùi, đúng lúc cụ già đi xe đạp lao tới, kéo xe đạp với cụ già vào gầm”.

Cửa sau chiếc taxi bị móp méo. 
Mọi người thấy vậy hô lớn, nhưng chiếc xe bất ngờ tăng tốc giật lùi húc ngang xe taxi phía sau. Chưa dừng lại, nó tiếp tục va chạm với một xe máy khiến người phụ nữ điều khiển ngã ra đường. Còn cụ già và xe đạp vẫn bị mắc kẹt dưới gầm xe.

“Lúc đấy chiếc ô tô mới dừng lại giữa đường, người dân vội vàng nhấc đuôi xe để kéo cụ già ra khỏi gầm, đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh”, anh Hổ cho biết thêm.

Vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ.


L.V

Bình luận
vtcnews.vn