Hà Nội: Con trai nợ tiền, bố bị đâm tử vong

Pháp luậtThứ Hai, 08/10/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Vì chưa có tiền trả số nợ 6 triệu đồng cho con trai, ông Mừng đã bị hàng xóm đâm tử vong.

(VTC News) - Vì chưa có tiền trả số nợ 6 triệu đồng cho con trai, ông Mừng đã bị hàng xóm đâm tử vong.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h (7/10), tại nhà ông Trần Văn Mừng ở cụm 9, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Nạn nhân tử vong là ông Trần Văn Mừng (SN 1953).

Hung thủ là Hoàng Văn Lý (SN 1959) cụm 9, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Theo một số người chứng kiến vụ việc kể lại, vào khoảng thời gian trên, hai vợ chồng ông Lý đến nhà ông Mừng để đòi số nợ gần 6 triệu đồng của con trai ông này nợ trước đó.

Thời gian này gia đình ông Mừng và con trai đang khó khăn chưa có đủ tiền để trả số nợ trên nên đã xin gia đình ông Lý khất nợ, nhưng vợ chồng ông này không đồng ý.


Hiện trường nơi xảy ra vụ án 

Sau đó, giữa ông Mừng và ông Lý xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, ông Lý đã cầm dao chọc tiết lợn thủ sẵn trong người đâm một nhát vào ngực, khiến ông Mừng tử vong ngay tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an huyện Đan Phượng đã đến hiện trường và truy bắt tội phạm. Ngay sau đó, ông Lý đã đến cơ quan Công an tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cùng trong ngày 7/10, vào 21h tại thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội, do mâu thuẫn nợ nần, đối tượng Luân (ở Sóc Sơn) đã dùng dao nhọn đâm anh Đặng Ngọc Kiên (SN 1982, trú tại Bá Hiền, Vĩnh Xuyên, Vĩnh Phúc).

Anh Kiên đã tử vong khi đi cấp cứu tại bệnh viện E vào lúc 1h30 ngày 8/10.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an huyện Đông Anh điều tra, bắt 2 đối tượng là Nguyễn Xuân Vĩnh (SN 1986, ở thôn Đông, Phủ Lỗ, Sóc Sơn) và Hoàng Văn Mẫn (SN 1987, trú tại Nguyễn Quán, Yên Sơn, Tuyên Quang) vào ngày 8/10.

Theo điều tra ban đầu, Vĩnh có vay nợ anh Kiên 5 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nhưng Vĩnh không trả, anh Kiên đã hẹn Vĩnh vào lúc 21h ngày 7/10/2012 đến thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh (Hà Nội) để giải quyết.

Đúng thời điểm hẹn trên, Kiên, Vĩnh, Mẫn, Tuấn và Luận đã có mặt, tại đây đã xảy ra mâu thuẫn. Luận đã dùng dao nhọn đâm vào cổ anh Kiên và bỏ trốn. Hai đối tượng Vĩnh và Mẫn đã bị bắt, Luận và Tuấn đang bỏ trốn.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra và truy bắt những đối tượng còn lại.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn