Hà Nội: Con nợ tiền, mẹ bị tấn công bằng 'bom xăng'

Pháp luậtThứ Hai, 03/12/2012 04:43:00 +07:00

(VTC News) – Hai thanh niên đến đòi nợ Nam nhưng không có nhà, chúng liền châm lửa vào giẻ tẩm xăng ném vào mẹ của Nam.

(VTC News) – Đến đòi nợ Nam nhưng không có nhà, hai kẻ côn đđã châm lửa đốt mẹ của Nam.

Ngày 3/12, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Phạm Việt Hưng (SN 1984, trú tại số 30 Nguyễn An Ninh, quận Hoàng Mai) và Nguyễn Hữu Hải (SN 1982, trú tại 36 ngõ 40, Chính Kinh, Nhân Chính, quận Thanh Xuân) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 17h ngày 2/12, Hưng và Hải đến nhà anh Hoàng Đăng Nam (SN 1990, trú tại số 3 ngách 50/6 Chính Kinh, Nhân Chính, quận Thanh Xuân) để đòi nợ nhưng anh Nam không có nhà mà chỉ gặp mẹ của Nam là bà Nguyễn Thị Lan (SN 1970).

Tại đây, Hưng và Hải đã dùng gi tẩm xăng (giấu trong người từ trước) đốt rồi ném vào chân bà Lan, khiến bà bị bỏng 2 chân.

Ngay sau đó, bà Lan đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hưng và Hải bỏ trốn nhưng bị công an quận Thanh Xuân bắt giữ.


Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra,làm rõ.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn