Hà Nội: ‘Côn đồ’ xả đạn vào ‘bác sĩ hoa súng’

Pháp luậtThứ Bảy, 05/01/2013 02:06:00 +07:00

(VTC News) – Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, người được công chúng gọi là ‘bác sĩ hoa súng’ đã bị người khác xả đạn uy hiếp khi ông đang ăn trưa.

(VTC News) – Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, người được công chúng gọi là ‘bác sĩ hoa súng’ đã bị người khác xả đạn uy hiếp khi ông đang ăn trưa.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 2/1/2013, khi ông Hoàng Nhuận Cầm (SN 1952 người vẫn được công chúng biết đến với nghệ danh “bác sĩ hoa súng” cùng 3 người bạn khác là Vũ Hồng Sơn (SN 1955), Nguyễn Đức Việt (SN 1961) và Vũ Quốc Tuấn (SN 1962) vừa ăn trưa xong tại nhà hàng Long Vũ nằm đường ven Hồ Tây.

Vết đạn xuyên qua cửa kính.

Thời điểm trên, ông Cầm chuẩn bị ra về thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ chát chúa kèm theo đó là tiếng kính vỡ và mảnh kính bắn lên trần nhà.

Hoảng hốt kể lại sự việc, ông Cầm nói thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có ông và 3 người bạn ông ở quán, vị trí đạn bắn nhằm thẳng vào tôi. Điều này khiến tôi và những người xung quanh cực kỳ hoang mang lo sợ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an đã khám nghiệm hiện trường. Theo nhận định ban đầu, vết thủng ở cánh cửa kính là do đạn bắn.

Vụ việc đang được điều tra.

Thu Thủy
Bình luận
vtcnews.vn