Hà Nội: Côn đồ đâm chém loạn xạ trong quán cafe

Pháp luậtThứ Ba, 27/12/2011 10:19:00 +07:00

(VTC News) - Nhóm côn đồ mang theo đao, kiếm, mã tấu ập đến xông vào quán cà phê, gặp ai chém đấy, tất cả các khách đang ngồi trong quán đều bị chém.

(VTC News) - Nhóm côn đồ cầm dao, kiếm, mã tấu xông thẳng vào quán cafe đâm chém loạn xạ khiến nhiều người bị thương phải vào viện cấp cứu.

Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đang khẩn trương truy bắt nhóm côn đồ hung hãn mang vũ khí xông vào quán cafe chém trọng thương nhiều người xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 21/12, tại quán café Chip Top DJ, đường Phú Diễn, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội có một nhóm côn đồ cầm dao, kiếm, mã tấu, tuýp sắt xông vào đâm chém, hành hung nhiều người đang ngồi uống nước. 
Quán Cafe nơi xảy ra sự việc 

Hậu quả, ba người thanh niên phải vào viện cấp cứu với nhiều vết thương trên người. Anh Nguyễn Thế Hải (SN 1982, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm) là một trong ba nạn nhân với nhiều vết chém trên người, vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết: Vào khoảng thời gian trên, anh đang định ra ngoài mở cửa vì tiếng nhạc ồn thì bất ngờ thấy một nam thanh niên đứng ngay sát cửa tay cầm viên gạch ném thẳng về mình.

Do quá bất ngờ, không kịp né tránh nên viên gạch trúng vào trán khiến anh Hải choáng váng. Anh Hải bị đối tượng này cầm con dao tông màu trắng dài khoảng 50cm lao đến chém vào người.

Kế đó, nhóm côn đồ này còn lớn tiếng la hét dọa dẫm ai ra ngoài quán sẽ bị chém chết. Mọi người trong quán hoảng loạn tìm lối thoát thân. 

Theo lời kể của nhân chứng, khoảng 5 phút sau, có một nhóm khoảng hơn 10 người mang theo đao, kiếm, mã tấu, tuýp sắt đi trên hai xe taxi ập đến rồi đập cửa xông vào trong quán, gặp ai chém đấy, chúng chém và đánh tất cả các khách đang ngồi uống nước ở trong quán.

 Các nạn nhân trong vụ việc

Anh Nguyễn Đức Quân (SN 1988, quê ở TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, hiện đang tạm trú ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) - một nạn nhân khác của vụ chém kinh hoàng này với nhiều vết thương ở đầu và chân cho biết: Trước khi xảy ra vụ việc khoảng 15 phút, anh có ra ngoài nghe điện thoại và va chạm với một thanh niên đi từ ngoài vào.

Hai bên có xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Sau khi giải quyết xong, nam thanh niên này đi ra ngoài, một lúc sau thì xảy ra sự việc. Khi thấy nhóm côn đồ hung hãn đó đến, một người bạn trong nhóm đã đẩy tôi vào trong nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại. 


"Chúng đập tan nhà vệ sinh rồi lôi tôi ra ngoài. Chúng dùng tuýp sắt đập nhiều nhát vào đầu và người tôi rồi dùng dao chém vào đầu và vào chân tôi. Tôi quỳ xuống xin chúng tha mạng nhưng chúng vẫn không dừng tay”, anh Quân nói.

Những người bị hại và nhân chứng chứng kiến vụ việc đưa ra một số đặc điểm nhận dạng nhóm đối tượng côn đồ kia. Đối tượng đã cầm gạch ném vào đầu anh Hải cao khoảng 1m65, dáng người gầy gầy. Đối tượng này có thể đã va chạm với anh Quân trước đó rồi gọi người đến trả thù giúp. Đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ kia cao khoảng 1m70, dáng người mập mập.

Theo các nhân chứng và người bị hại thì nhóm đối tượng này sống quanh quẩn và hay hoạt động ở khu vực huyện Từ Liêm. 

Công an huyện Từ Liêm đã xuống hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng, bị hại, điều tra nguyên nhân vụ việc và truy bắt nhóm côn đồ hung hãn trên.


Anh Tuân - Tuyết Sơn
Bình luận
vtcnews.vn