Hà Nội: Chung cư Viễn Đông Star có ca mắc COVID-19 ở Sunny Club bị phong toả

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 02/05/2021 18:28:30 +07:00
(VTC News) -

Chung cư Viễn Đông Star số 1 phố Giáp Nhị (quận Hoàng Mai) được phong tỏa sau khi Hà Nội ghi nhận thêm một trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Chiều 2/5, theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 quận Hoàng Mai, liên quan đến trường hợp nữ nhân viên Sunny Club (Vĩnh Phúc) mắc COVID-19, trú tại chung cư Viễn Đông Star (số 1 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt), quận đã thực hiện phong tỏa toàn bộ tòa nhà nơi bệnh nhân sinh sống và đang khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan.

Hà Nội: Chung cư Viễn Đông Star có ca mắc COVID-19 ở Sunny Club bị phong toả - 1

Chung cư Viễn Đông Star, số 1 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai được phong tỏa toàn bộ ngay sau khi có thông tin bệnh nhân COVID-19 sinh sống tại đây.

Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai Lê Đức Thọ cho hay, ngay trong đêm 1/5, sau khi nắm được thông tin trường hợp nữ nhân viên quán bar ở Vĩnh Phúc, trú tại phòng 1014, chung cư Viễn Đông Star, số 1 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) nghi nhiễm COVID-19 và đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, UBND quận đã chỉ đạo Trung tâm Y tế quận và UBND phường Thịnh Liệt vào cuộc khẩn trương thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể, đã thực hiện điều tra, xác minh trường hợp liên quan.

Hà Nội: Chung cư Viễn Đông Star có ca mắc COVID-19 ở Sunny Club bị phong toả - 2

Lực lượng chức năng phong tỏa, lập barie chốt chặn người ra vào toà chung cư này.

Đồng thời, toàn bộ tầng nhà ở của ca nghi nhiễm được phun khử khuẩn. Những người trong tòa nhà được yêu cầu tự cách ly, tạm thời không di chuyển ra khỏi nhà và hạn chế người từ bên ngoài vào.

Đến sáng 2/5, sau khi nhận được thông báo chính thức từ CDC Hà Nội về việc bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, lực lượng chức năng của quận thực hiện phong tỏa tòa nhà Viễn Đông Star không cho người ra vào.

Quận cũng thực hiện khử khuẩn toàn bộ tòa nhà, khu vực xung quanh và những nơi bệnh nhân đi đến; lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các trường hợp liên quan đến bệnh nhân; thực hiện cách ly các trường hợp liên quan tại khu cách ly tập trung Pháp Vân- Tứ Hiệp.

Hà Nội: Chung cư Viễn Đông Star có ca mắc COVID-19 ở Sunny Club bị phong toả - 3

Một số người dân tại chung cư tỏ ra bất ngờ về việc phong tỏa.

Bên cạnh đó, quận đã lập chốt phòng, chống dịch, phân công cán bộ (chính quyền, công an, dân quân, y tế...) thực hiện công tác phòng chống dịch tại tòa nhà, lập kế hoạch đảm bảo nhu cầu khi có yêu cầu cách ly tòa nhà.

Cư dân tòa nhà được thông báo về tình trạng của bệnh nhân tại phòng 1014 để nắm và chủ động các biện pháp phòng, chống dịch.

Hiện lực lượng y tế quận Hoàng Mai đang khẩn trương tiếp tục điều tra truy vết để không bỏ sót các trường hợp liên quan đến bệnh nhân.

Hà Nội: Chung cư Viễn Đông Star có ca mắc COVID-19 ở Sunny Club bị phong toả - 4

Bệnh nhân này là nữ nhân viên quán bar tại Vĩnh Phúc, F1 của chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 mới đây.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, chiều 2/5, tại chung cư số 1 phố Giáp Nhị (quận Hoàng Mai, Hà Nội), lực lượng chức năng đã phong tỏa, lập barie chốt chặn người ra vào toà chung cư này.

Các cán bộ đồng thời xác minh những trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân nữ vừa được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.

Một số người dân tại chung cư tỏ ra bất ngờ về việc phong tỏa. Nhiều người trở về không dám vào khu nhà vì sợ bị cách ly hẳn bên trong. Theo ghi nhận, nhu yếu phẩm được đặt trước rào phong tỏa. Người dân trong tòa nhà phải khử khuẩn tay trước khi tiếp nhận.

Theo các nhân viên bảo vệ tòa nhà, ngay sau khi tiếp nhận thông tin tại tòa nhà có ca nghi mắc COVID-19, CDC Hà Nội đến kiểm tra hiện trường, sau đó tiến hành phun khử khuẩn khu vực căn hộ của người mắc COVID-19 và mộ số nơi xung quanh.

“Hiện theo yêu cầu của cơ quan chức năng và Ban chỉ đạo và thành phố Hà Nội, chúng tôi được lệnh sẽ hạn chế ra vào khu này, kiểm tra, ghi thông tin tất cả người ra vào tòa nhà để tiện cho việc theo dõi”, một bảo vệ tòa nhà cho biết.

Phi Long-Vân Anh(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp