Hà Nội chưa quyết định bắn pháo hoa dịp Quốc khánh

Thời sựThứ Ba, 23/08/2011 08:20:00 +07:00

(VTC News) – Hà Nội vẫn chưa quyết định bắn pháo hoa trong ngày Quốc khánh vì lý do tiết kiệm chi tiêu công.

(VTC News) – Hà Nội vẫn chưa quyết định bắn pháo hoa trong ngày Quốc khánh vì lý do tiết kiệm chi tiêu công.

Bắn pháo hoa tối 10/10 năm 2010 mừng Đại lễ tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. 

Trao đổi với VTC News sáng 22/8, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, ông Đỗ Đình Hồng cho hay, TP vẫn chưa có quyết định bắn pháo hoa dị Quốc khánh sắp tới.

Một trong những lý do, theo ông Đỗ Đình Hồng, vì Thủ đô đang thực hiện tiết kiệm chi tiêu công và có nhiều đặc điểm khác so với TPHCM nên nhiều hoạt động không thể giống nhau.

Theo ông Nguyễn Văn Trực, Trưởng phòng biểu diễn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, kế hoạch bắn pháo hoa phải trình Chính phủ phê duyệt mới được tiến hành.

Năm ngoái, ngày Quốc khánh, Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao tại 4 điểm là: hồ Hoàn Kiếm, tượng đài Lý Tự Trọng bên hồ Tây, Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng) và hồ Văn Quán (quận Hà Đông).

Trong khi đó, UBND TP HCM vừa chấp thuận chủ trương thực hiện phương án bắn pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 vào lúc 21 giờ tại hai điểm: điểm tầm cao với thời lượng 10 phút tại khu vực xưởng đóng tàu Caric phường Thủ Thiêm, quận 2 và điểm tầm thấp với thời lượng 15 phút tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11, theo chủ trương xã hội hóa.

Phương Đông

Bình luận
vtcnews.vn