Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm virus corona từ Hạ Lôi sang thôn khác

Tin tứcThứ Năm, 16/04/2020 16:46:46 +07:00
(VTC News) -

Ông Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, tới nay chưa có ca bệnh COVID-19 từ Hạ Lôi lây lan sang thôn khác.

Chiều 16/4, thông tin về tình hình dịch bệnh tại ổ dịch thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, ông Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, ngoài các mẫu xét nghiệm lấy trước đó, Trung tâm cũng lấy hơn 1.800 mẫu ở thôn Liễu trì, bên cạnh Hạ Lôi. Kết quả, toàn bộ số mẫu này đều âm tính với virus corona.

Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm virus corona từ Hạ Lôi sang thôn khác - 1

Khu vực cách ly tại ổ dịch thôn Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.

Tại Chợ hoa Mê Linh, quận Bắc Từ Liêm cũng rà soát, lấy mẫu xét nghiệm 503 trường hợp và đều cho kết quả âm tính. Trong khi đó, quận Tây Hồ thực hiện lấy mẫu cho 219 trường hợp, cũng cho kết quả âm tính với virus corona.

Tính tới sáng 16/4, cơ quan chức năng lấy 11.847 mẫu bệnh phẩm tại thôn Hạ Lôi, gửi xét nghiệm 9.913 mẫu. Trong đó, 9.908 mẫu cho kết quả âm tính với virus corona, 5 mẫu còn lại dương tính.

Ngoài ra, ngành y tế cũng xét nghiệm tất cả 732 trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh (F1). Kết quả 272 mẫu âm tính, 5 mẫu dương tính với virus corona, đều là người của thôn Hạ Lôi.

Đến nay Việt Nam ghi nhận 268 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 13 người tại thôn Hạ Lôi. Hiện cơ quan y tế chưa ghi nhận trường hợp người lây nhiễm bệnh từ thôn này sang các thôn khác tại xã Mê Linh.

Video: Hạ Lôi là ổ dịch COVID-19 phức tạp nhất nước hiện nay

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn