Hà Nội: Chặt hạ hàng loạt cây xà cừ cổ thụ trong Công viên Thống Nhất

VideoThứ Tư, 10/05/2017 21:32:00 +07:00

Để xây dựng đường Nguyễn Đình Chiểu dài 600m, nhiều cây xà cừ lớn trong Công viên Thống Nhất đã bị chặt hạ.

 

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt cây xà cừ nhiều năm tuổi đã bị chặt hạ, cắt ra thành từng khúc nằm ngổn ngang trong Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Nhiều cây có đường kính gần 1m, cao hơn 10m.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất cho biết, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép cho công ty thực hiện, việc dịch chuyển, chặt hạ cây xanh phục vụ giải phóng mặt bằng thi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu, đoạn từ phố Tô Hiến Thành đến phố Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng.

Theo ban quản lý Công viên Thống Nhất, lý do chặt hạ, đánh gốc cây xanh trong công viên cây nằm trong khuôn viên Thống Nhất thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng và các cây này cong nghiêng, hết tuổi sinh trưởng, không thuộc chủng loại cây đô thị.

Tuyến phố Nguyễn Đình Chiểu nối dài gần 600 m, rộng 17 m, tổng mức đầu tư 257 tỷ đồng. Điểm đầu là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Tô Hiến Thành, điểm cuối đấu nối với đường Đại Cồ Việt. Để xây dựng đường này, có 67 hộ nằm trong diện giải phóng mặt bằng với hơn 30 hộ phải tái định cư, số còn lại chỉ bị cắt xén qua hàng rào hoặc tường bao.

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn