Hà Nội: Cây to đổ gây chập điện cháy nhà dân

Thời sựChủ Nhật, 19/08/2012 06:54:00 +07:00

Ngày 18/8, một cây phượng lâu năm tại Hà Nội bật gốc do mưa lốc đã gây ra sự cố chập điện. Lửa nhanh chóng lan sang nhà dân gần đó và bốc cao.

Một cây phượng lâu năm bật gốc do mưa lốc đã gây ra sự cố chập điện. Lửa nhanh chóng lan sang nhà dân gần đó và bốc cao.

Hiện trường vụ cây đổ chập điện gây cháy nhà. 
Sự việc trên xảy ra vào rạng sáng ngày 18/8 tại số nhà 568 đường Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, chủ nhà số 567 Hoàng Hoa Thám kể lại, vào khoảng thời gian trên, chị bỗng nghe thấy tiếng đổ gãy từ bên ngoài rất lớn. Kèm theo đó, một loạt tiếng nổ nhỏ vang lên.

Không lâu sau, ngọn lửa bắt đầu bùng lên, nhanh chóng lan sang và bốc lên cao trên căn hộ của chị.

Nhiều hộ gia đình sinh sống quanh khu vực này lập tức sơ tán ra khỏi nhà và báo cho Chi nhanh điện lực Ba Đình và Sở Phòng cháy chữa cháy.

Nửa giờ sau, ngọn lửa đã được khống chế.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân của hỏa hoạn là do cây phượng lâu năm trồng tại đây bị đổ gãy vào hệ thống dây điện chằng chịt chạy trước cửa các hộ dân. Tia lửa điện phát sinh đã bén vào căn hộ của chị Oanh.

Theo quan sát tại hiện trường, cây phượng bị đổ gãy khá cao, có tuổi đời chừng chục năm. Thân cây bị đổ nghiêng, kéo theo nhiều dây điện vướng vào hông nhà 567. Hỏa hoạn cũng khiến cho phần phía trước mặt ngôi nhà cháy đen vì ám khói.

Điều đáng chú ý là, trước ngôi nhà này có một hệ thống dây điện chạy chẳng chịt như mạng nhện.

Chị Oanh cho hay, khu vực nơi nhà chị sinh sống đã nhiều lần xảy ra cháy nổ, nguyên nhân từ những đường điện vắt chồng chéo lên nhau, chưa có sự nâng cấp, tu tạo gọn gàng.

Rất may, không có thiệt hại về người.Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn