Hà Nội: Cây cao chục mét bị lốc cuốn đổ vào trường cấp 3

Thời sựThứ Sáu, 05/06/2015 12:08:00 +07:00

Một gốc cây phượng cao tới cả chục mét đã bị giông lốc cuốn đổ vào một trường cấp 3 ở trên địa bàn Hà Nội.

(VTC News) – Một gốc cây phượng cao tới chục mét đã bị giông lốc cuốn đổ vào một trường cấp 3 trên địa bàn Hà Nội.


Vào khoảng 10 giờ sáng 5/6, một cơn giông lốc lớn đã làm bật gốc cây trên phố Nguyễn Văn Ngọc (Ba Đình, Hà Nội). 

Hiện trường vụ cây đổ trên phố Nguyễn Văn Ngọc (Ba Đình, Hà Nội) 

Tại hiện trường, cây bị bật gốc là cây phượng, có đường kính 50cm, chiều cao hơn 10m.

Một số người dân sống quanh khu vực chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 6/5, một cơn giông lớn kèm theo gió lốc mạnh đã làm bật gốc cây phượng khiến cho nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy.

Cây phượng bị bật gốc có đường kính khoảng 50cm, chiều cao hơn 10m 

Một vài người dân sống quanh khu vực phản ánh cây phượng này đã bị mục ruỗng phần rễ, và một số cây khác cũng đang trong tình trạng tương tự.

Phần rễ của cây phượng đã bị mục ruỗng 

Theo quan sát của PV VTC News, cây phượng bị đổ nghiêng, đè vào phần tường rào và mái che nhà để xe của trường cấp 3 Phạm Hồng Thái. Rất may, đây đang là thời điểm nghỉ hè nên không có em học sinh nào ở trong trường nên vụ đổ cây không gây thiệt hại về người.

Phần gốc của cây phượng đã bị mục ruỗng. 

Sau khoảng thời gian 1 giờ đồng hồ, lực lượng công, nhân viên của Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố.

Video: Lốc xoáy kinh hoàng ở Hà Tĩnh


Nguyễn Long
Bình luận
vtcnews.vn