Hà Nội: Bé gái 4 tuổi tử vong ở khu đô thị Linh Đàm

Thời sựThứ Sáu, 14/06/2013 04:36:00 +07:00

(VTC News) – Sau tiếng la hét, người dân khu đô thị Linh Đàm phát hiện một bé gái tử vong tại lan can phía ngoài của tầng 2 tòa nhà No 9B.

(VTC News) – Sau tiếng la hét, người dân khu đô thị Linh Đàm hốt hoảng khi phát hiện một bé gái tử vong tại lan can phía ngoài của tầng 2 tòa nhà No 9B.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h (14/6) tại nhà No 9B, khu đô thị Bán Đảo Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội)

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, có tiếng la hét phát ra từ khu nhà No 9B. Sau khi đi kiểm tra, người dân phát hiện một bé gái tử vong tại lan can phía ngoài của tầng 2. Sự việc đã được người dân báo cho cơ quan chức năng gần đó.

Vị trí phát hiện cháu gái tử vong

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là một bé gái (4 tuổi, ở Bắc Giang). Thời gian gần đây, cháu bé cùng bà nội lên nhà người thân chơi ở tầng 11 của tòa nhà trên.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào buổi trưa, bà nội cho bé gái ngủ trong phòng và đi ra ngoài. Nhưng khi bà trở về thì không thấy cháu gái trong nhà nữa mới hốt hoảng đi tìm và phát hiện sự việc đau lòng trên.

Nhiều người nhận định, cháu bé rơi từ tầng 11 của tòa nhà xuống, dẫn đến tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.




M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn