Hà Nội: Bão Hải Yến chưa tới, bão giá đã ập xuống chợ

Kinh tếChủ Nhật, 10/11/2013 06:13:00 +07:00

(VTC News) - Được tin chiều ngày 10/11 giá cả các loại thực phẩm đột nhiên tăng chóng mặt.

(VTC News) - Được tin chiều ngày 10/11, siêu bão mạnh nhất trong lịch sửsẽ ảnh hưởng tới các cùng Bắc Bộ gây mưa lớn, giá cả các loại thực phẩm đột nhiên tăng chóng mặt.

Chiều và tối nay, nhiều thành phố miền Bắc sẽ hứng chịu sự tàn phá của cơn bão quái vật Haiyan với sức gió tới 117 km/h. 

Do ma sát với đất liền trên đường di chuyển, cơn bão chuyển thành áp thấp kèm theo mưa to và rất to trên diện rộng. Lo sợ trận lụt năm 2008 sẽ trở lại., nhiều người dân Hà Nội đã dậy sớm từ sáng khi trời còn mưa lác đác để tích trữ thực phẩm, rau thịt cho những ngày sắp tới. 

Nhiều gia đình tích trữ thực phẩm tươi trước bão 

Đi qua các khu chợ quận Cầu Giấy như chợ Nghĩa Tân, chợ Đồng Xa, chợ Nhà Xanh và thậm chí các hàng thực phẩm trong các ngõ nhiều sinh viên ở trọ, số lượng người mua kẻ bán nhộn nhịp hơn ngày thường mặc dù trời ngày một mưa nặng hạt. 

Bão Haiyan còn nhiều tiếng nữa mới về tới Hà Nội nhưng cơn 'bão giá' khiến không ít sinh viên và người dân méo mặt.

Giá cả một số rau củ quả có xu hướng tăng nhanh hơn so với các loại thịt tươi, thủy hải sản. Giá của một mớ rau muống tăng lên 7.000 -10.000 đồng (ngày thường chỉ 4.000-5.000 đồng/mớ), bắp cải cũng lên 15.000 đồng/kg gần gấp đôi ngày thường, cà chua 22.000 đồng/kg, rau cải xanh cũng không chịu ngồi yên tăng từ 8.000 đồng lên 14.000 đồng/kg...Trong khi đó, các loại cá, hải sản, thịt sống chỉ tăng nhẹ khoảng 2.000 - 4.000 đồng/kg so với thông thường.

 Trong nhiều ngày tới, giá thực phẩm sẽ còn tăng cao

Giá cả ở các khu chợ không có sự ổn định nên nhiều người chọn lựa cách mua sắm tại các siêu thị lớn như Big C Thăng Long, Hapro, Fivimart. Tại đây, giá cả các mặt hàng vẫn không thay đổi nhiều cho nên số khách hàng tham quan, mua hàng tăng đột biến.

Các chủ của những sạp hàng rau đều viện cớ mưa to, nguồn hàng không có mà tự ý tăng giá theo xu hướng để trục lợi. 

Trên thực tế, bão Haiyan vẫn chưa ảnh hưởng gì đáng kể tới các nơi cung cấp rau sạch, củ quả cho các tiểu thương. 

Một số chuyên gia kinh tế cho rằng, đơn giản là họ muốn 'ém hàng' để tung ra bán với giá cắt cổ nếu như vài ngày tới Hà Nội gặp trận lụt như năm 2008.

Minh Hiếu 

Bình luận
vtcnews.vn