Hà Nội: Bàng hoàng nữ sinh vứt con mới sinh xuống ao

Pháp luậtThứ Sáu, 02/08/2013 07:35:00 +07:00

(VTC News) – Người mẹ trẻ sau khi tự vượt cạn, đã nhẫn tâm vứt con mình xuống ao phía sau nhà.

(VTC News) – Người mẹ trẻ sau khi tự vượt cạn, đã nhẫn tâm vứt con mình xuống ao phía sau nhà.

Nhiều người dân cho biết, khoảng 5h30 phút (1/8), khi mọi người vừa dậy để chuẩn bị cho công việc đồng áng thì nghe tiếng kêu thất thanh từ phía hồ nuôi vịt của gia đình anh Vũ Văn Dân, xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, Ứng Hòa (Hà Nội).


Khi người dân chạy tới kiểm tra, thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt, thi thể một trẻ sơ sinh vẫn còn nước ối, máu, bọc trong túi nilon nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.

Người dân đã khẩn trương vớt thi thể hài nhi xấu số là một bé gái lên bờ. Thông tin được báo cho lực lượng công an xã Hòa Phú.

Khi sự việc phát hiện, hàng loạt nghi vấn được đặt ra về việc ai là người đã nhẫn tâm vứt hài nhi xuống ao, khi vẫn đang còn nước ối và máu. 

Nhiều người dân nhận định cháu bé vừa được sinh ra trước lúc được phát hiện tại mặt hồ không lâu. 

Hà Nội: Bàng hoàng nữ sinh vứt con mới sinh xuống ao
Khu vực hồ nơi phát hiện ra thi thể trẻ sơ sinh

Trò chuyện với PV, anh Dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi phát hiện ra sự việc đau lòng trên. Nét mặt thất thần, anh Dân chia sẻ: “Ban đầu nhìn thấy bọc nilon nổi trên mặt hồ, tôi cứ tưởng bên trong là con búp bê hỏng người ta vứt đi. Nhưng khi mở ra kiểm tra, tôi hốt hoảng nhìn thấy cháu bé còn nguyên dây rốn, mới tá hỏa gọi mọi người tới hiện trường”.

Trong buổi làm việc với PV VTC News chiều 2/8, ông Trần Đức Vũ – Phó trưởng công an xã Hòa Phú cho biết, vào khoàng 6h (1/8), đơn vị này nhận được tin báo từ quần chúng về việc phát hiện một thai nhi nổi trên mặt hồ tại xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang.

“Ngay sau khi nhận tin báo, chúng tôi đã cử người xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên công an huyện Ứng Hòa”.

Ông Vũ cho biết thêm, thời điểm công an xã có mặt, thai nhi đã tử vong và được người dân vớt lên trên bờ.

Khi sự việc được phát hiện, người dân trong thôn xôn xao về việc ai là đã nhẫn tâm vứt thai nhi xuống hồ. Nhiều nghi vấn hướng vào một cô gái 19 tuổi trong thôn, đang theo học một trường sư phạm tại Hà Nội.


Hà Nội: Bàng hoàng nữ sinh vứt con mới sinh xuống ao
Người dân tập trung theo dõi sự việc rất đông

Trước sự việc trên, công an huyện Ứng Hòa đã có mặt tại hiện trường khẩn trương làm rõ vụ việc. 

Theo thông tin mới nhất, nữ sinh M. (trú tại xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang, Ứng Hòa, HN) được xác định là mẹ của thai nhi trên và chính tay M. đã vứt con xuống ao sau khi sinh.

M. hiện là sinh viên của một trường sư phạm tại Hà Nội. M. giấu gia đình chuyện có thai, và rạng sáng 1/8 đã tự vượt cạn trong nhà vệ sinh tại nhà riêng.

Với lý do mới sinh, sức khỏe yếu, hiện M. đang được điều trị tại bệnh viện. 

Cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình làm rõ vụ việc.


Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn