Hà Nội: Ba người chết do ngộ độc khí lò gạch

Thời sựThứ Hai, 15/11/2010 11:45:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 15/11, CA huyện Sóc Sơn nhận được tin báo về việc phát hiện ba xác người tại nhà anh Nguyễn Văn Tý.

(VTC News) – Sáng 15/11, CA huyện Sóc Sơn nhận được tin báo về việc phát hiện ba xác người tại nhà anh Nguyễn Văn Tý.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 6h50 ngày 15/11, công an huyện Sóc Sơn nhận được tin báo của người dân việc phát hiện các anh Nguyễn Văn Tý (SN 1957), con trai là Nguyễn Văn Hợp (SN 1987) và em vợ là Vũ Văn Bình (SN 1966), đều ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn bị chết tại nhà anh Tý. Vợ anh Tý là chị Vũ Thị Mùi (SN 1958), bị hôn mê, bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu.

Cũng tại gia đình này, người dân phát hiện 4 con chó và 16 con gà cũng bị chết. Cơ quan công an xác định gia đình anh Tý hiện đang đốt 1 lò gạch thủ công ngay sát cạnh nhà, nơi gia đình sinh sống.

Qua sơ bộ khám nghiệm ban đầu, CATP  nhận định nguyên nhân chết do bị ngộ đốc khí lò gạch về ban đêm. CA huyện Sóc Sơn phối hợp với Sở Lao động thương binh xã hội, Phòng Ký thuật hình sự tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ  nguyên nhân.

Bình Minh

 

 

Bình luận
vtcnews.vn