Hà Nội: 500.000 học sinh mắt bị tật khúc xạ

Tổng hợpThứ Tư, 05/10/2011 09:17:00 +07:00

Ước tính Hà Nội có 1,5 triệu học sinh nhưng có đến 500.000 em đang mắc các tật khúc xạ như: cận, viễn, loạn thị.

Thông tin đáng báo động này được BV Mắt Hà Nội đưa ra hôm nay 4.10 tại lễ mittinh hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới 13.10 với chủ đề “Mắt sáng cho em”.
Báo động cận thị học đường. Ảnh minh họa. 

Bà Vũ Thị Thanh, Giám đốc BV Mắt Hà Nội cho biết, nguyên nhân chính của tình trạng này là do môi trường học tập thiếu ánh sáng, bàn ghế không phù hợp với chiều cao, đọc sách không đúng tư thế, xem vô tuyến với khoảng cách quá gần, đọc truyện chữ in quá nhỏ....
Tật khúc xạ, nhất là cận thị trong học đường sẽ gây nhiều biến chứng như: lác, rách võng mạc, bong võng mạc, bong dịch kính… dẫn tới mù lòa. Vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến trẻ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Bà Thanh cũng cho biết, với chủ đề “Mắt sáng cho em”, từ ngày 10-14.10.2011, BV Mắt Hà Nội sẽ tiến hành khám tật khúc xạ miễn phí cho trẻ em dưới 15 tuổi. Đồng thời, phẫu thuật miễn phí cho tất cả trẻ em Hà Nội có các dị tật về mắt phải chỉ định mổ nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt chất lượng cao và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tốt cho trẻ em.
Theo Lao động
Bình luận
vtcnews.vn