Hà Nội 40°C, bể bơi tăng giá vé ào ào

Kinh tếThứ Bảy, 01/06/2013 05:46:00 +07:00

(VTC News) – Nắng nóng lên đến 39 – 40 độ C tại Hà Nội đã khiến cho nhiều bể bơi quá tải, giá vé vào cửa tăng 5.000 – 10.000 đồng/vé.

(VTC News) – Nắng nóng lên đến 39 – 40 độ C tại Hà Nội đã khiến cho nhiều bể bơi quá tải, giá vé vào cửa tăng 5.000 – 10.000 đồng/vé.

Theo khảo sát của phóng viên VTC News, giá vé vào cửa tại một số bể bơi bình dân tại quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng….dao động từ 30.000 - 50.000 đồng/vé bể ngoài trời, trẻ em từ 20.000 - 35.000 đồng/vé. Bể trong nhà có giá vé cao hơn từ 20.000 - 30.000 đồng so với giá bể ngoài trời, dao động từ 60.000 - 80.000 đồng/vé.

Nắng nóng, bể bơi kiếm bộn tiền
Nắng nóng, bể bơi kiếm bộn tiền. Ảnh: Châu Anh 
Như vậy, giá vé vào cửa đã tăng từ 5.000 - 10.000 đồng. Đặc biệt, vào ngày cuối tuần, khi lượng khách tăng vọt, gấp 4, 5 lần so với ngày thường, thì tại nhiều bể bơi, mức giá được đẩy tăng lên tới 20.000 đồng/vé.

Đối với học phí của các lớp học bơi, các giờ từ 6 – 7 giờ sáng, 19 – 20 giờ tối ở mức 1.000.000 – 1.200.000 đồng một kiểu bơi. Còn các giờ khác trong ngày khoảng 800.000 đồng, tăng 150.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo anh Minh, nhân viên ở bể bơi Thành Công (Hà Nội), từ đầu tháng 5 đến nay, do nắng nóng kéo dài, dẫn đến lượng khách đến bơi và học bơi tăng vọt, gấp 2 – 3 lần so với cùng kỳ tháng trước.

Anh Minh cũng cho biết thêm, vào giờ cao điểm, từ 18 – 20 giờ, lượng khách đổ dồn về bể bơi quá đông, nên thường trong tình trạng quá tải.

“Vào nhiều ngày cuối tuần, bể bơi phải từ chối khách vì quá tải. Nhiều học sinh nộp đơn xin học bơi, cũng phải chuyển sang bể bơi khác vì không còn đủ chỗ phục vụ khách”, anh Minh nói.

Anh Hà, nhân viên cứu hộ tại bể bơi Vĩnh Tuy cũng cho biết, bể bơi mở cửa từ 5 giờ 30 đến 21 giờ nhưng giờ nào cũng có người vào bơi. Đông nhất là vào tầm 16 - 19 giờ. Người lớn, trẻ con ào ào xuống bể tránh nóng, chưa kể phụ huynh trông con em mình cũng đứng tràn xung quanh bể khiến các nhân viên cứu hộ tại bể làm việc rất vất vả.

Theo nhân viên bán vé tại bể bơi Mỹ Đình cũng cho biết, lượng khách vào bể bơi một ngày khoảng 500 - 600 khách. Vào những giờ cao điểm, quản lý bể bơi còn yêu cầu nhân viên nhắc nhở, siết chặt giờ bơi của khách nhằm đảm bảo bể bơi không bị quá tải.

Để tiết kiệm chi phí, nhiều bậc phụ huynh cũng chuyển sang mua vé tháng với giá dao động từ 700.000 - 1,2 triệu đồng/tháng.

Dịch vụ cho thuê đồ bơi như kính, mũ, phao, quần áo... ăn theo với giá 10.000 - 30.000 đồng/lượt, không chỉ có vậy, đồ ăn nhanh tại bể cũng đắt khách.

Mặc dù giá vé tăng, nhưng nhiều khách hàng cho biết, do thời tiết nắng nóng kéo dài, nên họ vẫn quyết định cho con em họ đi bơi vừa để rèn luyện sức khỏe lại giúp giải nhiệt cho bé mùa hè.

“Bơi lội là một môn học cần thiết đối với các bé, nên mùa hè năm nào tôi cũng đưa các cháu đến các bể bơi để rèn luyện sức khỏe. Ngoài thời tiết nắng nóng thì cuối tháng 5 cũng là thời điểm, các bé được nghỉ học, nên rất thuận tiện cho việc học bơi lội”, chị Mai (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Còn Mỹ Linh, sinh viên năm 2 Đại học Giao thông vận tải Hà Nội cũng cho biết, trong những ngày nắng nóng, mỗi chiều, thay vì đá bóng như mọi khi, cả nhóm đến hồ bơi.

"Không mất nhiều tiền, lợi cho sức khỏe, lại mát mẻ, tại sao lại không chọn hồ bơi chứ", Linh nói.

Ngọc Vy

Bình luận
vtcnews.vn