Hà Nội: 0h ngày 29/9 gỡ phong tỏa ổ dịch ở quận Thanh Xuân

Tin nhanh 24hThứ Ba, 28/09/2021 22:39:37 +07:00
(VTC News) -

Sau hơn 1 tháng cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19, 0h ngày 29/9, cơ quan chức năng sẽ gỡ phong tỏa tại ổ dịch có gần 600 F0.

Tối 28/9, lãnh đạo UBND quận Thanh Xuân (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết, vào 0h ngày 29/9, lực lượng chức năng sẽ gỡ phong tỏa tại ngõ 328 và 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) sau hơn một tháng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo vị lãnh đạo này, quyết định phong tỏa, cách ly khu vực này là ngay sau khi có thông tin về trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn. Khu vực phong tỏa lên đến hơn 2.000 người với khoảng 700 hộ dân.

Hà Nội: 0h ngày 29/9 gỡ phong tỏa ổ dịch ở quận Thanh Xuân - 1

Người dân ở phường Thanh Xuân Trung được đưa đi cách ly tập trung.

Trước đó, ngày 23/8, Sở Y tế Hà Nội công bố thông tin 2 mẹ con ở ngõ 330 đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân Trung) đi xét nghiệm tại bệnh viện có kết quả dương tính với SARS-Cov-2. Sau đó, số ca bệnh tăng nhanh tại ngõ 330 và lan mạnh sang khu vực lân cận như ngõ 328 và 332 Nguyễn Trãi.

Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định chính xác nguồn lây của ổ dịch. Theo CDC Hà Nội, ổ dịch này có thể bùng phát cùng lúc từ 3 nguồn lây khác nhau.

Đến nay, ổ dịch này có gần 600 ca F0 và bắt đầu được kiểm soát, số ca nhiễm giảm dần. Tuy nhiên, nhiều người trong số F0 khỏi bệnh nhưng vẫn chưa được trở về nhà do khu vực này vẫn trong phạm vi phong tỏa.

Quang Tuyền
Bình luận
vtcnews.vn