Hà Lan tố Nga 'vô trách nhiệm', quấy rối tàu khu trục ở biển Đen

Thời sự quốc tếThứ Tư, 30/06/2021 06:40:23 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan nói rằng, máy bay phản lực Nga có hành động “vô trách nhiệm”, quấy rối tàu khu trục cỡ nhỏ của nước này ở biển Đen.

Hôm 29/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld-Schouten cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga - được trang bị tên lửa đất đối không, đã quấy rối tàu khu trục cỡ nhỏ của hải quân Hà Lan - HNLMS Evertsen, ở biển Đen, có các hành động thị uy và làm nhiễu hệ thống liên lạc của tàu.

Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết hành động “quấy rối” của Nga diễn ra trong vòng 5 giờ hôm 24/6, cho rằng vi phạm quyền đi lại tự do trên biển. Tại thời điểm đó, tàu khu trục hạm HNLMS Evertsen đang đi cùng nhóm tàu sân bay của Anh, thực hiện tuần tra trong khu vực.

Hà Lan tố Nga 'vô trách nhiệm', quấy rối tàu khu trục ở biển Đen - 1

Khu trục hạm HNLMS Evertsen của hải quân Hà Lan. (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Ank Bijleveld-Schouten gọi hành động của Nga là "vô trách nhiệm", cho biết sẽ nêu vấn đề với Nga ở cấp ngoại giao.

"Tàu khu trục HNLMS Evertsen có quyền để đi thuyền đến đó. Không có lời biện minh nào cho loại hành động hung hãn này. Hành động này sẽ khiến gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn một cách đáng tiếc", Bộ trưởng Quốc phòng Ank Bijleveld-Schouten nói.

Trong khi đó TASS đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã điều các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom để ngăn chặn tàu khu trục cỡ nhỏ của Hà Lan đi vào vùng biển của nước này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các chiến đấu cơ đã bay ở khoảng cách an toàn so với tàu khu trục và phù hợp với các quy định quốc tế.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Anh và Nga leo thang trong thời gian qua liên quan đến vụ việc Nga cáo buộc tàu HMS Defender tiến vào sâu 3km trong lãnh hải nước này ở ngoài khơi Mũi Fiolent trên bán đảo Crimea.

Nga cảnh báo sẽ kiên quyết đáp trả trước các hành động khiêu khích của hải quân Anh ở ngoài khơi bờ biển bán đảo Crimea. Tuy nhiên, Anh khẳng định tàu chiến của nước này đã đi qua vùng biển Ukraine, không xâm phạm lãnh hải Nga khi tiến sát Crimea.

Kông Anh(Nguồn: Reuters, TASS)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp