Hà Lan-Đức: Xin đừng là “Áp thấp nhiệt đới”

Tổng hợpThứ Tư, 13/06/2012 07:27:00 +07:00

(VTC News)-Nếu để thua Đức trong trận đấu vào đêm nay, Hà Lan đứng trước nguy cơ bị loại từ rất sớm.

(VTC News)-Nếu để thua Đức trong trận đấu vào đêm nay, Hà Lan đứng trước nguy cơ bị loại từ rất sớm.

Hà Lan là một trong những đội đến VCK Euro 2012 với chuỗi thành tích khá ấn tượng. Thế nên, “Lốc cam” được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch ở giải đấu năm nay. Với những cái tên, như Van Persie, Sneijder, Robben,…không ít người hâm mộ tin vào điều đó.

Tuy nhiên, hiện thực lại không được như mong đợi. Hà Lan chơi hay, tấn công đa dạng, kiểm soát bóng nhiều, nhưng trong khâu dứt điểm lại quá kém. Chẳng ai có thể tin một chân sút đẳng cấp như Van Persie lại bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ môn.

 Hà Lan đang đứng trước nguy cơ bị loại.

Tất nhiên, họ có thể đổ lỗi cho thần may mắn đã không đứng về phía mình. Nhưng nếu nhìn lại trận đấu với Đan Mạch, Hà Lan chỉ có thể tự trách mình, đặc biệt ở khâu phòng thủ khi mà “Lốc cam” không thể chống đỡ được những pha phản công nhanh của đối phương.

Thua Đan Mạch 0-1, cơ hội vẫn chưa hết với Hà Lan, nhưng nếu không nhanh chóng cải thiện tình hình họ sẽ phải ôm hận cay đắng. Bởi Đức còn mạnh hơn cả Đan Mạch, không chỉ ở lối chơi mà còn cả tinh thần thi đấu.

Nên nhớ, trước một Bồ Đào Nha đầy hưng phấn và tự tin, với sự dẫn dắt của siêu sao Ronaldo, “Cỗ xe tăng” chẳng hề e ngại trong việc khống chế lối chơi của đối thủ trước khi tung ra đòn quyết định để giành chiến thắng chung cuộc.

Ba điểm có được trước Bồ Đào Nha giúp Đức có tinh thần thi đấu thoải mái hơn so với Hà Lan. Ngược lại, Van Persie và đồng đội sẽ phải chơi đầy cố gắng trong trận đấu sắp tới. Bởi nếu hòa hoặc thua Đức, cơ hội để Hà Lan ở lại VCK Euro 2012 là rất ít.

Nếu xét về phong độ và chỉ số đối đầu, kịch bản trên hoàn toàn có thể xảy ra, khi mà trong 5 lần đối đầu tại các VCK Euro, “Lốc cam” chưa biết đến mùi chiến thắng trước “Cỗ xe tăng”, với chuỗi trận 2 hòa và 3 thua. Lần gần đây nhất hai đội gặp nhau là ở một trận cầu giao hữu vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó, Đức đã xuất sắc đánh bại Hà Lan với tỷ số 3-0.

 Đội hình dự kiến.

Trước hoàn cảnh khó khăn và nhiều sự ép, nhiều người cho rằng, HLV Bert van Marwijk nên loại Robin Van Persie khỏi đội hình chính, thay bằng “Thợ săn” Klaas-Jan Huntelaar, đồng thời đưa D.Kuyt vào sân để làm tươi mới cách thức tấn công của Hà Lan. Hàng thủ cũng cần phải “cân chỉnh” lại để khống chế chân sút Mario Gomez.

Quả thực, chiến lược gia Bert van Marwijk đang rất đau đầu chỉ vì một trận thua tai hại trước Đan Mạch. Nhưng bóng đá là vậy, muốn vô địch và khẳng định được đẳng cấp thì một đội bóng phải vượt qua tất cả. Còn nếu không, “Lốc cam” có thể suy yếu thành “Áp thấp nhiệt đới” vào đêm nay.

Về lực lượng thi đấu, hai đội đều không có chấn thương đáng tiếc nào xảy ra. Tất cả đã ở thế xung trận, chờ giờ thi đấu. “Cỗ xe tăng” đã giương nòng chờ “Lốc cam” tạo xoáy…

Dự đoán: Hai đội hòa 1-1.

Tuyết Mai

Bình luận
vtcnews.vn