Hà Giang xây hơn 3.000 căn nhà tri ân người có công

Thời sựThứ Sáu, 23/08/2019 07:42:00 +07:00

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Giang đã thông qua và bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng hơn 3.000 căn nhà ở cho người có công, hộ người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ông Đặng Quốc Khánh - Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thông qua và bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng nhà ở cho người có công, hộ người nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Vừa mới nhận nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ông Đặng Quốc Khánh đã lên cột cờ Lũng Cú làm lễ thượng cờ. Ông cũng đi thăm những huyện, những xã nghèo và từ thực tế đó ông Khánh nẩy sinh ý tưởng xóa bỏ nhà tạm cho nhân dân còn khó khăn về nhà ở trong toàn tỉnh.

Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2018, toàn tỉnh có 10.123 hộ nghèo, chiếm 18,05%, với trên 3.000 hộ có khó khăn về nhà ở. Năm 2019, rà soát lại số hộ có khó khăn về nhà ở tăng lên 4.339 hộ. Các hộ này tập trung ở 34 xã, thị trấn khu vực biên giới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận và quyết định thành lập Ban chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm phó Trưởng Ban thường trực… Toàn bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền tỉnh và Bí thư huyện ủy các huyện là thành  viên.

dang-quóc-khanh

 Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh.

Nhiệm vụ của Ban là tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, xây dựng kế hoạch vận động, tiếp nhận và triển khai thực hiện các nguồn tài trợ, hỗ trợ từ cộng đồng xã hội các doanh nghiệp và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở…

Nguồn tài chính là từ nguồn xã hội hóa, không là nguồn ngân sách Nhà nước. 

Vừa qua, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng lên Hà Giang thắp hương ở Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên. Sau khi làm việc với tỉnh, nghe kế hoạch xóa nhà tạm, nguyên Chủ tịch nước rất vui và đã kêu gọi doanh nghiệp hỗ trợ Hà Giang xóa 2.000 căn nhà; Hiệp hội doanh nghiệp Hà Giang và các doanh nghiệp ngoài tỉnh đã tích cực tham gia đóng góp…

Các sáng kiến về kế hoạch xây nhà tạm được đưa ra như: Sử dụng nguyên liệu tại chỗ, nghiền đá thay cát; lực lượng xây dựng dựa vào Bộ đội, Bộ đội biên phòng, Công an…Các tổ chức chính trị xã hội cũng có trách nhiệm gánh vác sứ mệnh cao cả này.

Nhà ở của các căn hộ sau khi xây dựng phải đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo 3 tiêu chuẩn: nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng nhưng phải phù hợp với mẫu nhà ở truyền thống, thông dụng ở địa phương. 

nha-ha-giang

 Hà Giang còn rất nhiều hộ khó khăn.

Cùng với những nỗ lực của ông Đặng Quốc Khánh sau khi làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, người dân địa phương kỳ vọng kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ người nghèo có khó khăn về nhà sẽ góp phần đem lại nhiều mái ấm tình thương cho người dân địa phương.

Hà Giang - nơi địa đầu Tổ quốc đang đi những bước đi khởi sắc, nỗ lực phấn đấu hướng đến một tỉnh giàu đẹp, sánh vai cùng các địa phương khác trong cả nước. 

Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ông Đặng Quốc Khánh từng giữ các chức vụ: Chuyên viên, phó trưởng phòng, trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh; Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Tĩnh; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016; Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 1/2016, ông Đặng Quốc Khánh được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2016- 2021).

Ngày 9/4/2016, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ngày 21/4/2016, Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI bầu bổ sung các chức danh UBND tỉnh. Ông Đặng Quốc Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Ngày 27/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, ông Đặng Quốc Khánh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm ông Triệu Tài Vinh - ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung Ương và điều động, bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh - ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, thay thế ông Triệu Tài Vinh.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn