Hà Giang phong tỏa thị trấn Đồng Văn có ca bệnh 268

Tin nhanh 24hThứ Tư, 22/04/2020 12:04:17 +07:00
(VTC News) -

Thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) được phong tỏa từ 9h hôm nay do nơi đây có bệnh viện liên quan đến ca bệnh 268.

Sáng 22/4, UBND huyện Đồng Văn (Hà Giang) quyết định phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn) để phòng, chống dịch COVID-19.

Hơn 1.600 hộ với khoảng 7.600 nhân khẩu sẽ được phong tỏa từ 9h hôm nay (22/4) đến khi có thông báo của nghành Y tế.

Lãnh đạo UBND huyện Đồng Văn cho biết, tại khu vực phong tỏa, lực lượng chức năng bố trí 2 chốt chặn chính tại trục đường ra vào thị trấn bao gồm một chốt tại quốc lộ 4D theo hướng đi huyện Yên Minh, một chốt hướng đi huyện Mèo Vạc.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng chốt chặn tại các lối đường mòn vào thị trấn.

Hà Giang phong tỏa thị trấn Đồng Văn có ca bệnh 268 - 1

Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, nơi bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 268 từng đến chữa bệnh.

Lãnh đạo UBND huyện Đồng Văn cho hay, bệnh nhân mắc COVID-19 từng đến Bệnh viện đa khoa huyện ở thị trấn để điều trị. Bởi vậy, việc phong tỏa nhằm phòng chống lây lan COVID - 19.

"Trong thời gian phong tỏa thị trấn, chúng tôi sẽ đảm bảo đầy đủ nhu phẩm thiết yếu cho người dân", vị lãnh đạo chia sẻ.

Trước đó, Hà Giang cũng phong tỏa bản Pín Tủng (xã Phố Là, huyện Đồng Văn, nơi nữ bệnh nhân COVID-19 thứ 268 sinh sống) cùng Phòng khám đa khoa xã Phố Bảng và Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn