Hà Giang: Khánh thành cầu treo cho xã bị cô lập bởi thủy điện Na Hang

Đời sốngChủ Nhật, 21/03/2021 12:19:00 +07:00
(VTC News) -

Hà Giang vừa khánh thành cầu treo dài gần 200 m với tổng mức đầu tư hơn 91 tỷ đồng cho xã bị cô lập bởi thủy điện Na Hang.

Sáng 21/3, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức lễ khánh thành cầu Thượng Tân qua sông Gâm, xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê, Hà Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn, cho biết lễ khánh thành cầu Thượng Tân là một trong chuỗi sự kiện chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo ông Sơn, sự kiện dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội phát triển mới, tốt đẹp hơn, no ấm hơn cho người dân các dân tộc ở xã Thượng Tân, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Hà Giang: Khánh thành cầu treo cho xã bị cô lập bởi thủy điện Na Hang - 1

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo tỉnh Hà Giang cắt băng khánh thành cây cầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khẳng định: "Cầu Thượng Tân đi vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; đáp ứng niềm mong mỏi khát khao nhiều năm của đồng bào nhân dân các dân tộc.

Cùng với đó, tuyến đường từ QL34 đến trung tâm xã đã được tỉnh cho chủ trương đầu tư cải tạo vào cuối năm 2021, sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận tải hàng hóa, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội; góp phần giảm nghèo, từng bước sớm đưa xã Thượng Tân phát triển, trở thành xã Nông thôn mới".

Tại buổi lễ, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp cho biết, dự án cầu treo qua sông Gâm đến xã Thượng Tân hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh Hà Giang. Đồng thời, công trình cũng tạo thuận lợi thông thương hàng hóa, nông sản của nhân dân trong xã Thượng Tân với các xã lân cận trong vùng.

Hà Giang: Khánh thành cầu treo cho xã bị cô lập bởi thủy điện Na Hang - 2

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang Đặng Quốc Khánh đi trên cây cầu mới được khánh thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và biểu dương chủ đầu tư, các nhà thầu, các sở, ngành, UBND huyện Bắc Mê đã phối hợp chặt chẽ, tích cực trong quá trình xây dựng công trình.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang bày tỏ sự cảm ơn và biểu dương bà con nhân dân xã Thượng Tân đã ủng hộ bàn giao mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để triển khai dự án.

Hà Giang: Khánh thành cầu treo cho xã bị cô lập bởi thủy điện Na Hang - 3

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh Hà Giang thăm và chúc mừng nhân dân xã Thượng Tân.

Ông Sơn yêu cầu, để cầu treo Thượng Tân được sử dụng hiệu quả, lâu dài, chính quyền địa phương các cấp phối hợp với chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự án.

Cơ quan chức năng ở địa phương cần tuyên truyền, vận động người dân chung tay, chung sức bảo vệ, chấp hành nội quy khai thác, sử dụng cầu; gìn giữ cây cầu như tài sản của chính gia đình mình; quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì công trình.  

Tổng mức đầu tư dự án cầu treo qua sông Gâm: 91,229 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.

Phần cầu treo có tổng chiều dài 192m được thiết kế 03 nhịp và 02 mố. Bao gồm nhịp chính dài 120m, 02 nhịp biên mỗi nhịp dài 30m; 02 mố, mỗi mố có chiều dài 6m. Bề rộng toàn cầu 4,48m, phần xe chạy và người đi bộ có chiều rộng 3m.

Hệ thống móng khoan nhồi và trụ bằng bê tông cốt thép, toàn bộ hệ mặt cầu bằng thép mạ kẽm nhúng nóng; hệ thống dầm ngang và dầm dọc sử dụng thép hình.

Hoạt tải thiết kế: Người bộ hành: 300kg/m2, hoặc 01 xe ô tô có tải trọng 10 tấn lưu thông an toàn trên cầu (xe trước ra khỏi cầu thì xe sau mới được vào cầu).

Phần đường dẫn 02 đầu cầu có chiều dài 2.698m. Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn loại A miền núi, có bề rộng nền đường 6m, mặt đường bê tông rộng 3,5m.

Vũ Ninh - Hữu Dánh
Bình luận
vtcnews.vn