Hà Giang: Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch

Bản tin 113Thứ Tư, 21/09/2022 21:53:48 +07:00

Sau khi trực tiếp làm việc với nghi phạm, VKSND huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tà Mềnh.

Ngày 21/9, VKSND huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Triệu Tà Mềnh (SN 1991, trú tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch tại khu nghỉ dưỡng trên địa bàn.

Trước khi phê chuẩn lệnh trên, kiểm sát viên trực tiếp làm việc với Mềnh để làm rõ các căn cứ trước khi quyết định phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp.

Hà Giang: Bắt khẩn cấp nghi phạm hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch - 1

Lực lượng chức năng lấy lời khai Triệu Tà Mềnh. (Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật).

Theo phản ánh của chị L. (sinh năm 1993, ở Hà Nội), ngày 14/9, chị hướng dẫn đoàn khoảng hơn 20 người đến nghỉ dưỡng tại Hoàng Su Phì bungalow ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì.

Rạng sáng 18/9, khi chị L. đang ngủ, Mềnh xông vào cưỡng hiếp. Cô gái chống trả nhưng không thành công. "Tôi cố bình tĩnh hỏi ông ta là ai, nhưng ông ta không nói. Tôi nhận diện thì thấy không phải nhân viên homestay. Sau đó, tôi bị ông ta khống chế rồi cưỡng hiếp", nữ hướng dẫn viên du lịch kể.

"Ở đây rất thưa dân, các phòng lại cách xa nhau nên lúc đó tôi chỉ kháng cự chứ không dám tri hô. Nghĩ tới cảnh bị cưỡng hiếp rồi bị giết, tôi chỉ dám kháng cự để bảo toàn tính mạng", chị L. chia sẻ.

Sau khi sự việc xảy ra, nữ hướng dẫn viên liên hệ ngay cho nhân viên homestay. Qua quan sát, chị L. cho rằng nghi phạm và nhân viên cơ sở lưu trú quen biết nhau. Lãnh đạo địa phương sau đó xác nhận Mềnh và và chủ homestay có quan hệ họ hàng.

Chiều 21/9, nữ hướng dẫn viên đã được đưa đi giám định. Sau khi hoàn tất các thủ tục phục vụ việc điều tra, cô gái đã về Hà Nội.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn