Hà Đức Chinh: 'Thiệt thòi của tôi là ít được ra sân thi đấu'

Thể thaoThứ Sáu, 15/03/2019 11:36:00 +07:00

Đức Chinh cho rằng việc ít được ra sân thi đấu là một trong những thách thức lớn nhất mà cầu thủ này đang phải trải qua.

Hà Đức Chinh là 1 trong 7 cầu thủ còn sót lại từ vòng chung kết U23 châu Á 2018 trên đất Thường Châu. Từ vị trí cầu thủ triển vọng trong đội, Đức Chinh đã trưởng thành và sẽ gánh vác vai trò trụ cột trong đội hình U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2020 sau đây 1 tuần. Tuy nhiên, theo Đức Chinh, việc không được ra sân thường xuyên trong năm vừa qua ở cả ĐTQG lẫn CLB sẽ trở thành rào cản lớn về mặt phong độ của cầu thủ này. 

"Năm 2018 rất khó khăn và tôi sẽ cố gắng thay đổi mình, nỗ lực trong từng buổi tập trong năm 2019 để lấy lại phong độ cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tôi ít được ra sân thi đấu nên cách giải quyết tốt nhất là phải có sự thoải mái và lấy lại tinh thần, từ đó mới chơi với phong độ cao nhất khi được trao cơ hội. Việc ít được ra sân là thiệt thòi khiến tôi mất cảm giác thi đấu, do đó tôi phải nỗ lực cạnh tranh để có suất đá chính. 

U23VN-4 3

Đức Chinh không thường xuyên được ra sân ở mùa giải vừa qua. (Ảnh: Hồng Nam) 

HLV Park Hang Seo cùng ban huấn luyện luôn động viên tôi ra sân tập luyện tích cực để có thể sớm lấy lại phong độ. Bàn thắng vào lưới Quảng Nam FC giúp tôi giải toả áp lực rất nhiều. Mục tiêu của tôi là được thi đấu và mang lại kết quả tốt nhất cho đội tuyển. Tôi muốn mình phải chơi thật tốt để không phụ lòng tin của HLV" - Đức Chinh chia sẻ. 

Cũng theo chân sút gốc Phú Thọ, các cầu thủ U23 Việt Nam đang hoà nhập tốt với chiến thuật của HLV Park Hang Seo dù không phải cầu thủ nào cũng có nhiều thời gian làm việc với ông thầy người Hàn Quốc.

"Cả đội sẽ kết hợp với nhau để có phương án tốt nhất, thi đấu với tinh thần cao nhất và giành kết quả tối ưu nhất. Mọi chiến thuật thì HLV Park Hang Seo và thầy Lee Young Jin đã làm hết, nên ba tuyến của đội tuyển đang rất đồng đều. Các cầu thủ thích nghi tốt, hiểu nhanh, làm quen tốt với chiến thuật mới. Quá trình chuẩn bị đang rất ổn tính đến thời điểm này và các cầu thủ chỉ còn đợi ngày ra sân. 

U23VN-7 6

U23 Việt Nam vẫn trong quá trình thích nghi với triết lý và chiến thuật do ban huấn luyện đề ra. (Ảnh: Hồng Nam)

HLV Park Hang Seo luôn nhắc đến tinh thần Việt Nam để cầu thủ ghi nhớ, ra sân chiến đấu. Ban huấn luyện luôn nhắc nhở để các cầu thủ tập trung, cố gắng ngay từ trên sân tập" - Đức Chinh khẳng định. 

U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với đối thủ Đài Loan vào chiều mai. Đây cũng là trận đấu tập duy nhất của toàn đội trước khi chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á khởi tranh vào ngày 22/3 tới đây. Với vai trò chủ nhà vòng loại, mục tiêu của U23 Việt Nam không gì khác ngoài ngôi nhất bảng để đến với vòng chung kết - nơi thầy trò HLV Park Hang Seo đang là đương kim á quân.

"Trận đấu ngày mai là trận đầu tiên của U23 Việt Nam trong năm 2019 nên toàn đội cần có kết quả tốt để động viên cho vòng loại U23 châu Á" - Đức Chinh kết luận. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn