Hà Đức Chinh: 'Bệnh men gan cao của tôi đã ổn định'

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 02/01/2021 07:18:10 +07:00

Đức Chinh tỏa sáng giúp CLB Đà Nẵng thắng đội Nam Định 3-2 tại giải Thiên Long Tournament diễn ra ở Bình Dương tối 1/1.

Tiền đạo sinh năm 1997 ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 và kiến tạo trong bàn thắng thứ 3 của đội bóng sông Hàn. Anh được chọn là cầu thủ hay nhất trong chiến thắng trước Nam Định. Học trò của HLV Lê Huỳnh Đức tự tin khi chạy đà cho mùa giải.

"Sau thời gian tập trung đội tuyển, thể lực của tôi đảm bảo, sẵn sàng cho mùa giải mới. Tình hình bệnh men gan cao của tôi đã ổn rồi, không còn vấn đề gì trong khi thi đấu. Đây là sân chơi cho cầu thủ hòa nhập và bước chuẩn bị quan trọng",Đức Chinh nói sau trận đấu.

Hà Đức Chinh: 'Bệnh men gan cao của tôi đã ổn định' - 1

Đức Chinh khỏe mạnh sau khi điều trị bệnh men gan cao. Ảnh: An To.

Đức Chinh khẳng định mình đã khỏe mạnh sau quãng thời gian đầu năm 2020 phải nghỉ thi đấu vì men gan của anh tăng cao bất thường. HLV Lê Huỳnh Đức từng phải để anh ngồi ngoài vì bác sĩ nói men gan cầu thủ này quá cao, ảnh hưởng đến tính mạng. Sau này, anh đã ổn định và thi đấu cho tuyển Việt Nam.

Chiến đấu với bệnh tật xong, Đức Chinh phải cạnh tranh gắt gao với 2 tiền đạo ngoại là Rafaelson Fernandez và Hedipo Gustavo. CLB Đà Nẵng đã chốt xong 3 suất "tây" cho mùa giải mới, qua đó định hình lối chơi, con người qua giải đấu ở Bình Dương. CLB Đà Nẵng toàn thắng 3 trận và đang dẫn đầu.

Nói về sự cạnh tranh này, Đức Chinh cho biết: "Tôi phải nỗ lực từng phút, từng giây. Tôi cố gắng tập thêm vị trí tiền đạo lùi và một, hai vị trí nữa trên hàng công mà HLV trưởng đã giao. Khi có tiền đạo ngoại, anh ta thường được đá đá cắm, nên chân sút nội phải phấn đấu mới có cơ hội".

"Ở đội Đà Nẵng, không phân biệt nội hay ngoại binh, tất cả đều phải tập luyện tốt, không tập tốt thì ngồi dự bị là bình thường. Sự xuất hiện của các ngoại binh làm chúng tôi phải phấn đấu hơn nữa mới có vị trí", anh khẳng định.

Đức Chinh mới có một bàn thắng ở giải giao hữu sau khi trở về từ tuyển Việt Nam. Trong khi đó, tiền đạo Rafaelson đã ghi 3 bàn và làm cho HLV Lê Huỳnh Đức khá hài lòng. Cuộc chiến một suất cho tiền đạo nội vẫn khá chênh lệch, nên bài toàn HLV Park Hang Seo đặt ra vẫn rất khó cho các CLB V-League.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn