Hà Anh: "Tôi không bao giờ nghĩ mình là người mẫu đẹp nhất"

Góc của nàngThứ Tư, 05/08/2015 05:57:00 +07:00

Siêu mẫu Hà Anh lần đầu trải lòng về trăn trở của cô với ngành thời trang Việt Nam và những mong ước khi cô đảm nhận vai trò đạo diễn cho một show thời trang mới sắp diễn ra.

Siêu mẫu Hà Anh lần đầu trải lòng về trăn trở của cô với ngành thời trang Việt Nam và những mong ước khi cô đảm nhận vai trò đạo diễn cho một show thời trang mới sắp diễn ra.

Sở hữu gương mặt cá tính và vóc dáng "đồng hồ cát" gợi cảm, Hà Anh  là một trong số ít những người mẫu Việt Nam có hoạt động và thành công trong làng thời trang quốc tế. Hà Anh còn tham dự và được đánh giá cao về ngoại hình lẫn ứng xử trong nhiều cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước như hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, hoa hậu Trái Đất 2006...

Cô được đánh giá là một trong những người mẫu quyền lực nhất Việt Nam và được mời làm giám khảo chính của cuộc thi Vietnam's Next Top Model mùa thứ nhất vào năm 2010. 

Dù được giới chuyên môn đánh giá cao về tài năng và vóc dáng nhưng siêu mẫu Hà Anh lại khiêm tốn cho rằng: "Tôi không bao giờ nghĩ mình là một người mẫu đẹp nhất, mà tôi nghĩ mình là một người mẫu có cá tính nhất! Cá tính làm nên dáng đi, dáng đứng, thần thái gương mặt, phong cách và tạo nên sự toả sáng cho một ngôi sao".

bestie-ha anh 3

Thành công với những bước đi uyển chuyển trên sàn catwalk, hiện tại Hà Anh còn lấn sân sang vai trò đạo diễn cho các chương trình thời trang đình đám.

Chia sẻ về những nguyên tắc làm việc trong vai trò mới, nữ siêu mẫu cho biết: "Ngày hôm nay, tôi luôn lựa chọn cho những show thời trang do tôi đạo diễn các khuôn mặt, hay phải nói là "những cá tính riêng biệt". Họ có thể không hoàn hảo bởi không bao giờ có điều gì là hoàn hảo, nhưng những trang phục họ khoác trên người, những bước đi, ánh nhìn, nhất định phải được truyền tải một cá tính riêng và mang lại linh hồn cho trang phục mà họ mặc".

bestie-ha anh 1

Hà Anh cũng cho biết thêm rằng những người mẫu cô lựa chọn để cộng tác trong công việc phải là những người mẫu có tính kỷ luật cao, chuyên nghiệp, có niềm đam mê với nghề và không phải lúc nào cũng so đo hơn thiệt về tiền bạc. Bởi Hà Anh tự tin rằng những người mẫu đó sẽ biết được họ đang làm việc với một ê-kíp chuyên nghiệp nhất và sự chuyên nghiệp cũng như chuyên môn tốt sẽ hỗ trợ và giúp họ toả sáng nhất.

"Ngành thời trang ở Việt Nam vốn là một bông hoa đầy màu sắc. Thoạt nhìn, người ta nghĩ nó lộng lẫy và xa hoa lắm. Nhưng thực chất, có mấy ai dám "cả gan" đầu tư cho thương hiệu của mình một show diễn có tiêu chuẩn cao? Có mấy người quan tâm đến việc làm sao để có ánh sáng, âm thanh, sân khấu chuyên nghiệp nhất? Có mấy người hiểu rằng cần có ê-kíp make up, làm tóc, stylist, cũng như các nhóm thành viên khác hỗ trợ để tạo nên một show diễn chỉn chu, chuyên nghiệp nhất? Và cũng chẳng phải người nào cũng biết, vai trò đạo diễn cho một show thời trang là cần những yếu tố gì?" - nữ siêu mẫu trải lòng về những trăn trở của cô với ngành thời trang nước nhà. 

bestie-ha anh

Hiểu được trăn trở đó, Hà Anh đã chia sẻ mong muốn: "Với một chương trình thời trang, có thể hiệu quả "kinh tế" sẽ chẳng thể nào lập tức đong đầy được so với sự đầu tư chuyên nghiệp cho một show diễn đòi hỏi quá nhiều tiền bạc và công phu. Bởi, nếu bạn là người làm kinh doanh, sẽ hiểu rõ, để bán được cái quần, cái áo, trong thị trường 90 triệu dân thì may ra có 1% là quan tâm và có khả năng mua sắm thời trang. Nhưng đã làm việc chuyên nghiệp thì cần có những tiêu chuẩn nhất định. Và tiêu chuẩn đó, nhất định phải tốt nhất có thể!"

Có lẽ vì vậy mà siêu mẫu Hà Anh đã tìm được tiếng nói chung với một đơn vị sản xuất, để cùng chung tay tạo nên sân chơi chuyên nghiệp cho các người mẫu, người yêu thời trang và ê-kíp sáng tạo. Trước thềm chuẩn bị cho show diễn sắp diễn ra, nữ siêu mẫu tâm sự: "Show diễn sắp cận kề rồi, đã biết bao đêm tôi mất ngủ vì phấn khích, vì trăn trở, để mường tượng ra các yếu tố nghệ thuật tổng thể cho show diễn. Người ta tưởng làm "sáng tạo" là cuộc dạo chơi viển vông không đáng "đồng tiền bát gạo ư"? Ừ, cứ gọi chúng tôi là những kẻ mơ mộng! Còn chúng tôi thì gọi mình là những kẻ có thể biến những giấc mơ trở thành hiện thực!".

Siêu mẫu Hà Anh bắt đầu theo đuổi công việc người mẫu chuyên nghiệp vào năm 2006 và làm việc với một công ty quản lý người mẫu. Cũng trong năm đó, Hà Anh đoạt giải Nhất cuộc thi Người mẫu chuyên nghiệp Châu ÂuGương mặt Châu Á tại vương quốc Anh. Trong thời gian hoạt động ở làng thời trang thế giới, Hà Anh đã từng diễn cho nhiều show thời trang lớn trên thế giới như London Fashion Week, Paris Ethnic Fashion Week... và chụp hình cho các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.

Cô cũng là gương mặt độc quyền cho hãng đồ nội y nổi tiếng ở Paris và xuất hiện thường xuyên tại các tuần lễ thời trang đồ nội y như Lingerie International Fashion Weekở Paris, Lyon, New York, Las Vegas, Hồng Kông, Thượng Hải. Năm 2009, Hà Anh chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý tại Anh và về hoạt động tại Việt Nam, với lý do "thấy tiềm năng lâu dài ở thị trường trong nước".

Từ đó, cô nhanh chóng gặt hái được những thành công trên sàn diễn Việt Nam, cái tên Hà Anh được xếp vào một trong những vedette hàng đầu của làng thời trang Việt. Bên cạnh việc thường được các thương hiệu nước ngoài mời tham dự sự kiện, cô còn được trả cát xê trình diễn thuộc mức cao nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Lam Dung

Bình luận
vtcnews.vn