Guinea tuyên bố tình trạng khẩn cấp dịch Ebola

Thế giớiThứ Năm, 14/08/2014 09:54:00 +07:00

Tổng thống Guinea Alpha Conde ngày 13/8 đã tuyên bố dịch bệnh Ebola cướp đi sinh mạng của 377 người ở quốc gia Tây Phi này là “tình trạng khẩn cấp y tế".

Tổng thống Guinea Alpha Conde ngày 13/8 đã tuyên bố dịch bệnh Ebola chết người vốn cướp đi sinh mạng của 377 người ở quốc gia Tây Phi này là “tình trạng khẩn cấp y tế”.

Trong một tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia, ông Conde nói: “Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do virus Ebola. Xét đến việc Guinea là một bên ký kết hiến chương WHO, tôi tuyên bố dịch bệnh Ebola là tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia ở Guinea”.
Hơn 1000 người đã thiệt mạng vì ebola ở Tây Phi 
Bùng phát mạnh mẽ từ tháng Ba tại Guinea, virus Ebola đã tấn công sang các quốc gia lân cận. Nhiều quốc gia Tây Phi đã đóng cửa biên giới để ngăn ngừa virus phát tán.
Theo số liệu mới nhất của WHO, đã có thêm 128 ca nhiễm virus Ebola và 56 ca tử vong ở Tây Phi trong 2 ngày tính đến ngày 11/8, nâng tổng số người chết trong đợt bùng phát nghiêm trọng nhất của dịch bệnh này lên con số 1.069. 
Tuyên bố của WHO cho hay kể từ khi dịch bệnh Ebola bùng phát hồi tháng 3 vừa qua, đã có tổng cộng 1.975 trường hợp được xác nhận, có khả năng và nghi ngờ nhiễm virus này ở các nước Guinea, Liberia, Sierra Leone và Nigeria.

TheoVietnam+
Bình luận
vtcnews.vn