Gửi xe ở quán Pizza Hut, mất hơn 300 triệu đồng

Pháp luậtThứ Ba, 29/04/2014 07:45:00 +07:00

Thấy chị Hà cất số tiền lớn trong cốp xe nên sau khi vị khách này vào trong, Trúng đã dắt xe máy vào sâu bên trong tầng hầm, cạy cốp, cuỗm 320 triệu đồng.


Thấy chị Hà cất số tiền lớn trong cốp xe nên sau khi vị khách này vào trong, Trúng đã dắt xe máy vào sâu bên trong tầng hầm, cạy cốp, cuỗm 320 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 28/4, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can Nguyễn Thành Trúng (SN 1991, ở huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) về hành vi trộm cắp tài sản.


Theo điều tra, Trúng không có việc làm ổn định, thường lấy họ tên giả để đi xin việc. Sau khi được một Cty bảo vệ tuyển dụng dạng thời vụ (không có hợp đồng, hồ sơ, lý lịch), Trúng được giới thiệu làm nhân viên bảo vệ cho quán Pizza Hut trên phố Kim Mã, Ba Đình với tên giả là Nguyễn Thanh Thảo.
Chân dung thủ phạm. 

Ngày 23/1/2014, chị Nguyễn Thị Hà điều khiển xe máy chở con gái đến quán Pizza Hut này ăn uống. Trúng trực tiếp ghi vé xe cho chị Hà và hướng dẫn dựng ngay sát bàn soát vé.

Thấy chị Hà cất số tiền lớn trong cốp xe nên sau khi vị khách này vào trong, Trúng đã dắt xe máy vào sâu bên trong tầng hầm, cạy cốp, cuỗm 320 triệu đồng rồi bỏ trốn về Bắc Giang.


Ngày 23/4, trinh sát phát hiện Trúng xuất hiện tại nhà ở Cần Thơ, đã bắt giữ, di lý đối tượng ra Hà Nội để điều tra.

Theo Tiền phong
Bình luận
vtcnews.vn